Sáng 30/7, anh Hùng vẫn đi làm bình thường, nhưng đến trưa thì gia đình phát hiện người này đã treo cổ tự tử phía sau vườn nhà.

Theo Pháp Luật TP. HCM, chiều 30/7, đại diện UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1974) – cán bộ tư pháp của xã vừa tử vong trong tư thế treo cổ ở sau vườn của gia đình.

Theo vị này, sáng cùng ngày, anh Hùng vẫn đến trụ sở để làm việc và không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày thì nhận được tin báo anh đã treo cổ tự tử.

Gia đình nạn nhân cho VOV biết, buổi trưa anh Hùng đi làm về và ra đằng sau vườn trồng cà phê. Sau đó, anh có nhắn tin cho vợ với nội dung từ biệt rồi tắt điện thoại.

Lúc sau, gia đình tá hỏa phát hiện anh này đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây.

Cán bộ tư pháp treo cổ trong vườn cà phê ở Đắk Lắk
UBND xã Phú Lộc nơi ông Hùng công tác. (Ảnh: Dân Trí)

Nhà chức trách nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Dân Trí đưa tin, khuya ngày 25/7, cô giáo N.T.Th. ở xã An Xuyên (TP. Cà Mau) cũng tử vong trong tư thế treo cổ bên trong chuồng gà của gia đình.

An An