Đến 11h30 trưa nay (8/1), đám cháy tại kho tập kết phế liệu ở Bình Dương vẫn chưa được khống chế. Vụ cháy khiến hàng chục trẻ em đang học tiếng Anh ở phòng bên cạnh kho phế liệu la hét, bỏ chạy tán loạn.

Khoảng 9h30 sáng nay (8/11), ngọn lửa bùng lên dữ dội, lửa bốc từ khu vực chứa nhiều mút rồi lan ra phía trước, trùm rộng cả một khu vực, trong đó có lớp học tiếng Anh của trẻ em, theo Người lao động.

Thấy người lớn hô bên ngoài, hàng chục trẻ em đang học hoảng hốt la hét, lao ra cửa. Rất may không có em nào bị ngạt khói hay kẹt lại. Cha mẹ các học sinh nghe tin cháy cũng vội đến hiện trường kiểm tra con mình.

Theo quan sát, khu vực cháy liền kề khu dân cư và bên cạnh vườn cao su. Đám cháy vẫn ngùn ngụt, khói khét lẹt, trùm kín đen cả một khu vực.

Hiện, lực lượng chữa cháy tiếp tục điều thêm nhân lực, xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Thế Tam