Sòng bạc tài xỉu quy môn lớn do Nguyễn Thành Dương, Lê Văn Toàn và Nguyễn Văn Ca cùng ngụ huyện Cái Bè tổ chức. Tham gia đánh bạc có rất nhiều người là đại gia giàu có, bao gồm cả phụ nữ. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Ngày 9/4, ông Trương Văn Sáu – trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang – cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn tại huyện Cái Bè, theo Tuổi Trẻ.

Theo PC45, khoảng 15h45 ngày 8/4, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã bất ngờ ập vào nhà của Nguyễn Thị Hà (58 tuổi, ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) bắt quả tang 30 con bạc khi đang sát phạt tại đây.

Công an đã thu giữ tiền mặt trên chiếu bạc hơn 20 triệu đồng, trên người các con bạc hơn 232 triệu đồng và hơn 45 triệu đồng là số tiền thu giữ không rõ chủ sở hữu.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 bộ chén, 3 hột xí ngầu, 1 chiếc chiếu có ghi chữ tài xỉu, 20 xe máy, 25 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Ba người là chủ của tụ điểm đánh bạc bị công an bắt giữ khi đang lắc tài xỉu. (Ảnh: H.T)

Tại cơ quan công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi đánh bài của mình. Tụ điểm đánh bạc này do 3 đối tượng Nguyễn Thành Dương (28 tuổi), Lê Văn Toàn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Ca (51 tuổi) cùng ngụ huyện Cái Bè đứng ra tổ chức và làm chủ.

 Đức Huy