Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bật tín hiệu sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp thường kỳ ngày 8/3 đã khiến đồng USD tăng nhẹ trong bối cảnh đồng Euro sụt giảm.

Quyết định của ECB cho thấy trong khi các nước khá thận trọng với việc thay đổi chính sách tiền tệ, Mỹ lại đang có động thái khá tích cực trong việc thay đổi các chính sách kinh tế và tiền tệ của mình. Nếu không có gì bất thường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng 3 này.

Sau cuộc họp của ECB, đồng Euro giảm 0,3% xuống 1,2377 USD. Trong khi đó, chỉ số đồng USD tăng 0,2% so với một giỏ các đồng tiền chủ chốt lên 89,800 điểm, thoát khỏi mức thấp nhất trong 2 tuần.

Theo nhận định của giới chuyên gia, mặc dù có một phiên phục hồi nhẹ, đồng USD vẫn nằm trong xu thế giảm do những lo ngại về một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra giữa Mỹ và các nước đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc.

Bản tin thị trường ngày 9/3: USD tăng nhẹ sau cuộc họp của ECB
Tổng quan thị trường sáng 9/3.

Động thái bán chốt lời cộng với việc đồng USD phục hồi nhẹ đã đẩy giá vàng xuống. Chốt phiên giao dịch, giá vàng đứng ở mức 1.324,9 USD/oz, giảm gần 10 USD so với chốt phiên trước. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tại New York đứng ở mức 1.327 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán đêm qua không có nhiều biến động khi không có nhiều tin mới. Các nhà đầu tư giao dịch cầm chừng để chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ chính sách thuế mới của tổng thống Mỹ.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ chính thức áp dụng mức thuế suất 25% đối với thép và 10% đối với nhôm sau khi cho biết Canada và Mexico sẽ được miễn nếu họ đồng ý về một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 69,67 điểm, tương đương 0,28%, xuống 24.731,69; chỉ số S&P 500 mất 2,32 điểm, tương đương 0,09%, xuống còn 2.724,48 điểm, và chỉ số Nasdaq giảm 1,45 điểm, tương đương 0,02%, xuống 7.395,20 điểm.

Giá dầu thô giảm nhẹ còn 63,61 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ổn định, với vàng SJC chốt phiên quanh mốc 36,69 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 36,77 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm khoảng 20.000 đồng so với cuối phiên trước.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ngày 8/3 tăng 1,07% lên mức 1.124,15 điểm.

Diệu Chi