Đây là cặp đấu thú vị khi hai đội với hai phong cách khác biệt đụng độ nhau. Tuyển Pháp công mạnh sẽ vấp phải một Uruguay chơi phòng ngự cực kỳ kín kẽ và khoa học.

Trước khi bước vào World Cup 2018, Pháp được đánh giá như một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tới giờ phút này, Les Bleus đã dần chứng tỏ được điều đó. Trận này qua trận khác, đội bóng do HLV Didier Deschamps dẫn dắt ngày một chơi tốt hơn.

Pháp đang có nhiều tài năng trên hàng công với bộ ba ăn ý Griezmann, Giroud và Mbappe. Bài test của Pháp là Argentina đã được giải dễ dàng ở vòng 1/8 với sự tỏa sáng của Mbappe.

Hàng công của Pháp đang được đánh giá rất cao thời điểm này, đặc biệt với Mbappe đầy bùng nổ. Tài năng 19 tuổi đã ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn ở trận thắng Argentina, làm lu mờ Messi.

Tuy nhiên, Uruguay rất mạnh trong phòng ngự. Griezmann phát biểu trước trận tứ kết rằng “Uruguay chơi như Atletico Madrid”. Đó là kết luận chính xác nhất về đội bóng Nam Mỹ. Lối đá kỷ luật, tinh thần kiên cường của Uruguay tương tự đội bóng của HLV Diego Simeone. Những học trò cưng của Simeone là Godin và Jose Gimenez góp phần thiết lập hệ thống phòng ngự vững chãi cho Uruguay.

Tính tổ chức, tinh thần chiến đấu của Diego Godin cùng đồng đội là không thể phủ nhận được. Sau 4 trận đã đấu, họ chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn từ tình huống phạt góc trước Bồ Đào Nha.

Hãy xem cách Godin chỉ huy hàng thủ Uruguay để ngăn chặn Ronaldo và các đồng đội Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội hay trước đó là thành tích trắng lưới ở vòng bảng, những ngôi sao của Pháp sẽ có rất ít khoảng trống để dứt điểm. Các cầu thủ Uruguay cũng sẵn sàng dùng tiểu xảo để ngăn chặn những pha bóng nguy hiểm hay khiến đối phương ức chế.

Trong trận đấu mà chắc chắn Griezmann bị kèm chặt bởi những người đồng đội ở Atletico Madrid, Giroud sẽ là mũi nhọn được trông đợi. Tiền đạo của Chelsea chưa ghi bàn tại World Cup 2018 và anh rất quyết tâm. Khả năng tì đè, làm tường và kiến tạo cho đồng đội của Giroud đã được chứng thực ở những trận trước.

Pháp đã không thắng Uruguay cả 5 lần đối đầu gần đây, thậm chí không ghi nổi bàn nào. Nhưng lúc này đội bóng áo lam có thừa khả năng để xóa cái dớp không may đó.

Uruguay sở hữu hậu phương vững chắc với những cầu thủ giàu sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Nhưng để có được các chiến thắng và đi tới tứ kết World Cup 2018, không thể quên nhắc tới bộ đôi Luis Suarez và Edinson Cavani.

Chấn thương gặp phải trước Bồ Đào Nha khiến Cavani không thể đá chính trước Pháp và khả năng vào sân từ ghế dự bị cũng còn bỏ ngỏ. Đó sẽ là thiệt thòi lớn với Uruguay bởi chân sút thuộc biên chế PSG đang chơi rất hay và mới nhất là cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha.

Một kịch bản rất có thể sẽ diễn ra tại sân Nizhny Novgorod 21h tối nay (6/7): Uruguay co cụm phòng ngự nhằm cầu hòa Pháp. Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của hàng công Les Bleus sẽ giúp họ giành chiến thắng và có vé vào bán kết.

Thông tin thú vị

– Đây sẽ là trận đấu thứ 81 của Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Đáng chú ý, trận đầu tiên ông dẫn dắt Les Bleus là hoà Uruguay 0-0, giao hữu hồi tháng 8/2012.

– Uruguay đã thắng 4 trận gần nhất tại World Cup. Lần cuối cùng họ thắng 5 trận liền là giai đoạn World Cup 1950 đến 1954.

– Mbappe tung ra 5 cú dứt điểm kể từ đầu giải và đều trúng khung thành. Tiền đạo 19 tuổi đang có trong tay 3 bàn thắng.

– 3 bàn thắng gần nhất của Uruguay đều được ghi bởi Edinson Cavani.

Đội hình dự kiến

Uruguay (4-3-2-1): 1.Muslera – 22.Cáceres, 2.Giménez, 3.Godín, 17.Laxalt – 8.Nández, 14.Torreira, 15.Vecino – 6.Bentancur, 10.Arrascaeta – 9.Suárez

Pháp (4-2-3-1): 1.Lloris – 2.Pavard, 4.Varane, 5.Umtiti, 21.Hernández – 13.Kanté, 6.Pogba – 10.Mbappé, 7.Griezmann, 18.Fekir – 9.Giroud

Dự đoán tỷ số: Pháp thắng 1-0

Bình An