Cưới xin luôn là sự kiện quan trọng trong đời người, vì vậy, ai cũng muốn chuẩn bị cho đám cưới được hoàn mỹ, chu toàn nhất. Để tổ chức “happy-ending” thuận lợi, bạn nên bỏ túi vài kinh nghiệm nhỏ sau đây.

Lập kế hoạch từ trước

Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người, để có một đám cưới lý tưởng, bạn nên lập kế hoạch trước khi lễ cưới diễn ra ít nhất 2,3 tháng, thậm chí có nhiều người còn dành cả năm để chuẩn bị cho sự kiện này.

Lên kế hoạch kỹ giúp bạn có thời gian chuẩn bị, hạn chế tối đa thiếu sót và lường trước được các khoản chi phí cũng như những công việc cụ thể cần thực hiện.

Chuẩn bị tài chính và lên danh sách thu chi

Chuẩn bị tài chính là một trong những bước quan trọng để tổ chức một đám cưới. Tất cả các chi phí như chụp ảnh cưới, thuê tráp lễ, lễ phục cô dâu chú rể, trang điểm, thuê xe đón dâu… đều cần liệt kê và ghi ra giấy. Các khoản chi phí này khi cộng lại sẽ thành một khoản rất lớn. Bạn càng tính toán kỹ bao nhiêu thì chi phí phát sinh cho đám cưới càng ít.

Nhờ giúp đỡ từ gia đình và bạn bè

Đám cưới có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, một mình bạn sẽ khó kiểm soát hết mọi việc. Lúc này hãy nhờ những người thân, bạn bè mà bạn tin tưởng, chắc chắn họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ để hôn lễ diễn ra tốt đẹp hơn.

Lên danh sách khách mời

Từng bước lập kế hoạch cho đám cưới hoàn hảo

Lên danh sách khách mời sớm giúp bạn dễ sắp xếp cỗ bàn, chọn địa điểm diễn ra tiệc cưới phù hợp. Nên chọn lọc kỹ lưỡng những vị khách sẽ được mời tham dự lễ cưới, không nên mời những người ít thân thiết vì khả năng cao sẽ không dự lễ cưới khiến bạn chuẩn bị thừa cỗ bàn. Bên cạnh đó, bị những người ít thân thiết mời đám cưới cũng có thể gây tâm trạng khó chịu, miễn cưỡng đến tham dự.

Chọn địa điểm tổ chức

Việc chọn địa điểm tổ chức sẽ dựa trên số lượng người tham dự hôn lễ. Nếu bạn tổ chức ở vị trí cách xa nơi bạn sinh sống thì sẽ tốn thời gian di chuyển để khi thực hiện các nghi lễ. Khách mời cũng khó đến đúng giờ để tham dự đám cưới. Vì vậy, hãy chọn một địa điểm thuận lợi với số đông mọi người.

Cần có kế hoạch dự phòng

Chẳng ai muốn sự cố xảy ra trong ngày trọng đại nhưng có những yếu tố khó lường trước như mưa bão, ngập đường, hỏng xe… làm lỡ kế hoạch trước đó. Vì vậy, bạn nên có phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất để tránh sự hoang mang, lo lắng trong ngày trọng đại.

Hãy chọn nhiếp ảnh gia tốt nhất có thể

Album cưới là thứ lưu lại những kỷ niệm trong ngày hạnh phúc của hai bạn, vì vậy, bạn nên lựa chọn cẩn thận và tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có thể giúp bạn chụp những bức ảnh đẹp nhất.

Từng bước lập kế hoạch cho đám cưới hoàn hảo

Chăm sóc da và vóc dáng

Cô gái nào cũng muốn mình xinh đẹp, lộng lẫy trong ngày cưới. Lên kế hoạch cưới, cũng là lúc bạn nên có một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp luyện tập thể thao giữ sức khỏe và vóc dáng chuẩn để “diện” váy cô dâu.

Cùng trao đổi và lắng nghe nhau

Trong quá trình tổ chức lễ cưới, một số mâu thuẫn có thể xảy ra do bất đồng quan điểm về chi phí, ý tưởng tổ chức, lựa chọn khách mời, hay cách trang trí, bày biện căn phòng mới… Thay vì tranh cãi, các bạn nên bình tĩnh cùng nhau bàn bạc để tìm được phương án chung nhất.

Bận rộn tổ chức đám cưới có thể khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đừng để chúng gây ảnh hưởng đến niềm vui sắp về chung nhà của hai bạn. Chỉ cần làm hết khả năng có thể, hai người hòa hợp, hạnh phúc bên nhau mới là điều quan trọng nhất.

(Ảnh: Forde Abbey)

 

Hoài Phương