20 năm trước đây, vai diễn Dương Quá trong bộ phim kiếm hiệp “Thần điêu hiệp lữ” (1996) gây ấn tượng về một nam diễn viên Cổ Thiên Lạc hào hoa, phong nhã. Kể từ đó, Cổ Thiên Lạc đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh; anh không ngừng hoàn thiện khả năng diễn xuất và thay đổi phong cách của mình trên màn ảnh – từ dáng vẻ thư sinh lịch thiệp, cho tới phong thái lạnh lùng, cứng rắn, rồi lại chuyển sang hài hước, lãng mạn,…

Dương Quá "Cổ Thiên Lạc" và Tiểu Long Nữ "Lý Nhược Đồng" đã trở thành vai diễn kinh điển trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn Kim Dung (Ảnh: Internet)
Dương Quá “Cổ Thiên Lạc” và Tiểu Long Nữ “Lý Nhược Đồng” đã trở thành vai diễn kinh điển trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” của nhà văn Kim Dung (Ảnh: Internet)

Khán giả điện ảnh có thể quen thuộc với Cổ Thiên Lạc ở vai trò là một diễn viên và ca sĩ Hồng Kông. Thế nhưng, ngoài sự nghiệp diễn xuất vốn đã rất nổi bật của mình, Cổ Thiên Lạc còn là một nhà từ thiện âm thầm và lặng lẽ.

Là người đặc biệt yêu mến trẻ em, Cổ Thiên Lạc tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện giúp trẻ em nghèo và những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2007, anh quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ cuốn sách của mình mang tên “Toys Battle” (Đồ chơi đại chiến) cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Một năm sau đó, với vai trò là Đại sứ UNICEF tại Hồng Kông, anh đến thăm Nepal, một quốc gia nghèo trong khu vực Nam Á. Đây cũng là nơi anh có cơ hội chứng kiến điều kiện giáo dục thiếu thốn và cuộc sống lao động của trẻ vị thành niên.

Cổ Thiên Lạc đặc biệt yêu quý các em nhỏ (Ảnh: Louis Koo, Facebook)
Cổ Thiên Lạc đặc biệt yêu quý các em nhỏ (Ảnh: 古天樂 Louis Koo, Facebook)

Nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất có lẽ là chuyến thăm tới tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2009. Sau trận động đất kinh hoàng, nhiều gia đình ở Tứ Xuyên phải chịu nỗi đau mất mát, cả nhà cửa và trường học đều bị hủy hoại, khiến nhiều trẻ em không được đến trường. Cổ Thiên Lạc đã quyết định thành lập một quỹ từ thiện mang tên anh, và cũng từ đó, anh tích cực đến các vùng sâu vùng xa, những nơi khó khăn và hẻo lánh, như Cam Túc, Quảng Tây, Quý Châu, và Tứ Xuyên để xây dựng trường học, trạm y tế, và các hầm dự trữ nước cho người nghèo. Cho đến nay có ít nhất 61 trường học, 20 trạm y tế, và 50 hầm chứa nước được hoàn thành.

Hầu hết các hoạt động từ thiện của Cổ Thiên Lạc đều hướng đến nhi đồng (Ảnh: 古天樂 Louis Koo, Facebook)
Hầu hết các hoạt động từ thiện của Cổ Thiên Lạc đều hướng đến nhi đồng (Ảnh: 古天樂 Louis Koo, Facebook)

Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết đến những đóng góp thầm lặng của nam diễn viên họ Cổ này, nếu như không có hai em học sinh công khai nói lời cảm ơn anh, và kể rằng các em luôn coi Cổ Thiên Lạc là một tấm gương để học tập.

Cổ Thiên Lạc gần gũi trong đời thường với các hoạt động từ thiện (Ảnh: Bomb101)
Cổ Thiên Lạc gần gũi trong đời thường với các hoạt động từ thiện (Ảnh: Bomb101)

Khi được hỏi về số tiền từ thiện, Cổ Thiên Lạc chỉ trả lời rằng anh muốn giúp đỡ mọi người, muốn làm việc tốt, và không cần quan tâm số tiền ấy là bao nhiêu.

Thân thiện bên các em nhỏ (Ảnh: Bomb101)
Thân thiện bên các em nhỏ (Ảnh: Bomb101)

Cổ Thiên Lạc từng chân thành chia sẻ về những tháng ngày khổ cực khi còn trẻ, phải vất vả bươn trải với cuộc sống, làm nhiều công việc lao động chân tay khác nhau, cho đến khoảng thời gian lầm đường lạc bước thời trẻ. Điều đó giúp anh dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu nỗi khổ cực của những mảnh đời neo đơn…

Hơn 60 trường học đã được khánh thành, mang lại cơ hội học tập cho hàng ngàn em nhỏ (Ảnh: Bomb101)
Hơn 60 trường học đã được khánh thành, mang lại cơ hội học tập cho hàng ngàn em nhỏ (Ảnh: Bomb101)

Nếu chúng ta từng yêu thích một Cổ Thiên Lạc tài hoa trong các bộ phim trinh thám, phim hài, phim xã hội, hay phim kiếm hiệp, thì một Cổ Thiên Lạc làm từ thiện lại gần gũi với đời thường và khiến chúng ta càng ngưỡng mộ anh hơn.

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: