Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Phạm Thị Th. (30 tuổi, Vĩnh Long) bị khuyết tật cả 2 chân, mang thai 38 tuần, ối vỡ sớm, khung xương chậu hẹp.

Gia Đình và Pháp Luật đưa tin, ngày 27/4, ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã chỉ định chị Th. mổ lấy thai.

Sau 1 giờ 20 phút, cùng với sự nỗ lực của cả e-kíp bác sĩ phẫu thuật, bé trai nặng 2,9 kg, hồng hào, khỏe mạnh. Hiện, sức khỏe của sản phụ đã hồi phục và xuất viện về nhà.

Sản phụ khuyết tật ở Cần Thơ "vượt cạn" thành công
Bé trai chào đời trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình, lòng tự hào của đội ngũ bác sĩ bệnh viện. (Ảnh: Gia đình và Pháp luật).

Bác sĩ Chuyên khoa I, Vũ Đăng Khoa, Trưởng khoa Sản bệnh viện, quá trình mang thai, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong vận động hơn người bình thường.

Chị Th. có khung chậu hẹp toàn diện, bất đối xứng, ối vỡ sớm và tiền căn sốt bại liệt, do đó khi tiến hành phẫu thật lấy thai nhi, cần tê tủy sống và thắt động mạch tử cung để hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh.

H.H