Hiện nay, trên mạng xã hội, các bà bầu thường truyền nhau kinh nghiệm trước khi “vỡ chum” nên uống nước lá tía tô, ăn dứa để dễ sinh hơn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sản phụ nguy kịch, bị băng huyết sau sinh vì áp dụng cách làm này.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Ảnh minh họa.

Chị Trương Hương Ly (26 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, vật lộn suốt 10 tiếng với cơn đau đẻ mà tử cung mở chưa đáng kể. Sau khi được sản phụ giường bên mách cách uống nước tía tô sắc đặc, 45 phút sau, chị đã mẹ tròn con vuông.

Theo kinh nghiệm truyền miệng, các bà bầu chia sẻ uống nước lá tía tô, ăn dứa từ tháng thứ 8 cho dễ đẻ. Mỗi ngày 1 ly tía tô hay 1 quả dứa giúp làm mềm dạ con, kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn khi sinh.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Rất nhiều bài viết về uống nước lá tía tô đượcc hia sẻ trên mạng.

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội, một bà mẹ trẻ đã kể lại câu chuyện mình bị băng huyết do áp dụng cách uống lá tía tô, ăn dứa trước khi sinh.

“3 tuần trước khi sinh mình uống một ly nước tía tô. 4 ngày trước khi sinh thì mình ăn thêm 3 quả dứa, mỗi ngày một quả. Khi ăn uống xong mình không thấy có hiện tượng gì cả, mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh”, Như N. chia sẻ.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Câu chuyện của N. đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh: Khám Phá)

“Mình chuyển dạ từ 4 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cổ tử cung mở 7cm rồi nhưng mình kiệt sức nên bác sĩ phải cho mổ cấp cứu. Quá trình mổ lấy thai diễn ra suôn sẻ nhưng đến khi khâu vết mổ thì bác sĩ nói không cầm được máu cho mình. Sau đó bác sĩ trực tiếp mổ cho mình có hỏi là có phải trước khi sinh đã ăn dứa và uống nước lá tía tô không? Mình bảo có thì bị bác sĩ la ngay vì ăn hai thứ đó sẽ khiến cho tử cung bị mềm ra, khó cầm máu.

Một bác sĩ nam khác khá lớn tuổi tiêm thuốc tê cho mình lại nói tiếp là giới trẻ bây giờ lạ thật không trực tiếp hỏi bác sĩ mà cứ đọc lung tung rồi ăn uống tào lao, nhiều vụ bị băng huyết vì những thứ này rồi mà vẫn không chừa” – bà mẹ trẻ kể lại.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Bà mẹ trẻ bị khó cầm máu sau khi sinh. Các bác sĩ nghi do ăn dứa và uống nước lá tía tô. (Ảnh: Khám Phá)

Bác sĩ Phạm Văn Hùng, khoa sản, bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), chia sẻ với Khám Phá, quan niệm ăn dứa với uống lá tía tô khi mang bầu để dễ đẻ là lời đồn đại và chưa có nghiên cứu nào chứng minh.

Đẻ khó có rất nhiều nguyên nhân như khung chậu sản phụ hẹp, khung chậu lệch, thai quá to, cổ tử cung không mở, rau tiền đạo… Lá tía tô, dứa không khiến cổ tử cung mềm ra và đẻ ít đau hay có tác dụng giảm đau.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Nước lá tía tô khiến tử cung mền nhưng lại khó cầm máu, thai phụ dễ băng huyết sau sinh.

Đồng tình với quan điểm trên, bác sĩ Trần Văn Thanh, bệnh viện Châm cứu Trung ương cho hay, người có thai ăn dứa hay tía tô dài ngày có thể gây hại cho thai nhi. Dứa và tía tô có tính nóng, khiến sản phụ tăng huyết áp, tiền sản giật, thai nhi chậm phát triển, dễ sinh non.

Ngoài ra, một số người có thể ngộ độc dứa với biểu hiện khó chịu, mệt mỏi, ngứa, nổi mề đay, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở, hạ huyết áp… Nếu cấp cứu không kịp, có thể dẫn tới tử vong.

Sản phụ bị băng huyết sau sinh vì ăn dứa, uống nước tía tô trước khi đẻ
Ăn dứa quá nhiều gây kích thích tử cung co thắt, sản phụ dễ sinh non.

Các bác sĩ khuyến cáo sản phụ, người nhà thai phụ, tuyệt đối không sử dụng bài thuốc không rõ nguồn gốc nhằm kích thích dạ con, làm mềm tử cung… bởi rất dễ gây ngộ độc, de dọa sức khỏe, tính mạng mẹ và bé.

Trong thời gian chờ chuyển dạ, mẹ nên cố gắng vận động nhẹ nhàng như đứng, đi bộ… giúp bé di chuyển xuống dưới khung xương chậu nhanh hơn, giúp thai nhi về đúng vị trí cần thiết để cuộc sinh diễn ra dễ dàng.

Thai phụ nên giữ tâm lý thoải mái, đừng quá căng thẳng, hít thở đều, rặn đẻ đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp mẹ vượt cạn dễ dàng hơn.

H.H