Trong lúc chơi ở sân giếng, bé P. K. L (4 tuổi, Phú Thọ) bị trượt chân, đùi trái bị sưng tấy, không thể cử động… 

Theo Gia Đình Mới, mẹ bệnh nhi L. cho biết, sân giếng của gia đình có mọc rêu xanh nên rất trơn, dễ trượt ngã.

Sau khi nhập viện viện Đa khoa Hùng Vương, bệnh nhi L. được các bác sĩ bông băng, dùng nẹp gỗ cố định chân trái. Kết quả chụp XQ đùi trái cho thấy, bé bị gãy 1/3 xương đùi trái, theo VTC.

Trước đó, theo Người Lao Động, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) đã cứu sống bé T.Q.H. (13 tuổi, Vĩnh Long) bị ngã trong lúc trèo cây nhãn, dẫn tới vỡ lá lách.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị những tai nạn có chấn thương, cần cố định vết thương bằng băng, gạc sạch và nẹp gỗ. Sau đó, phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để kịp thời cấp cứu.

Ngoài ra, do trẻ em khá hiếu động, chưa lường hết những nguy hiểm khi chơi đùa, cha mẹ cần quan tâm, tạo môi trường vui chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

Lan Phương