Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang điều trị cho bệnh nhân N.N.D. (14 tuổi) nguy kịch do bị điện giật. Sau một đêm hồi sức, tình trạng bệnh nhân vẫn hôn mê, tổn thương ở gan và thần kinh.

Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trao đổi Thanh Niên, khi nhập viện D. có biểu hiện co, gồng tay chân, bứt rứt… Hiện tình trạng bệnh nhân vẫn khá nặng, tổn thương ở gan, thần kinh, hôn mê sâu, phải thở máy. Các bác sĩ đang điều trị tích cực bằng các loại thuốc chống sốc để bệnh nhân D. có thể hồi tỉnh.

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, D. cùng người cô từ Bình Dương về đến Cần Thơ thì vào Công viên Bến Ninh Kiều dạo chơi. Khi D. đi vào khu vực gần trụ đèn ngập nước, không may bị điện giật và được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu là do rò rỉ điện từ trụ cột đèn chiếu sáng. Do triều cường dâng cao nên một phần khu vực bến Ninh Kiều, trong đó có khu vực xảy ra sự việc bị ngập nước, theo Người Lao Động.

di dao o ben ninh kieu luc trieu cuong mot thieu nien bi dien giat nguy kich
Khu vực xảy ra vụ việc, thảm cỏ dưới chân trụ đèn bị xói mòn, lồi lên một sợi dây điện (Ảnh: Tiền Phong)

Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, thời gian gần đây triều cường dâng cao, để đảm bảo an toàn, trước đó Phòng Quản lý đô thị đã làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ yêu cầu cắt điện các khu vực bị nước ngập. Tuy nhiên, công ty chủ quan chỉ cắt điện trụ đèn phía dưới công viên.

Cũng theo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, khu vực xảy ra sự việc có treo biển cấm đi lên thảm cỏ.

(Tổng hợp)