Bệnh nhân T.H.K. (29 tuổi, Sơn Dương, Tuyên Quang) nhập viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng sốt 40 độ C, đau bụng vùng dưới rốn liên tục, nôn nhiều, thể trạng mệt mỏi, ăn uống kém…

Theo VTV, 5 ngày trước, bệnh nhân K. sốt, đau liên tục vùng dưới rốn, nôn nhiều, đi ngoài phân lỏng ngày 4-6 lần/ngày, không có nhầy máu, ăn uống kém.

Bệnh nhân K. chủ quan không đi khám mà đã tự mua thuốc về nhà điều trị. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng, bệnh nhân buộc phải nhập viện.

Tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị nhiễm trùng máu do viêm ruột nặng. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa Nội – Nhi – Đông y.

Trước đó, ngày 14/5, bệnh nhân S.T.V (41 tuổi, Hà Giang) được người nhà đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, trong tình trạng khuôn mặt biến dạng do ổ áp xe má trái, sưng tấy đỏ, sốt 38 độ, gặp khó khăn khi ăn uống…

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chẩn đoán, bệnh nhân có ổ áp xe mặt trái đang trong tình trạng nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. 10 ngày trước, bệnh nhân V. bị viêm họng, đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ, theo VTC.

Các bác sĩ cảnh báo, viêm ruột nếu tự điều trị tại nhà không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong. Trường hợp bệnh nhân K. nếu để tình trạng kéo dài sẽ gây sốc nhiễm trùng, rối loạn điện giải có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiễm trùng máu là tình trạng rất nguy hiểm, bởi lúc này vi sinh vật gây bệnh không còn khu trú tại một cơ quan tổn thương mà theo đường máu lan đi khắp cơ thể.

Phương Nam