Khi thấy con sốt, nhiều phụ huynh lập tức cho uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, trẻ quá nhỏ cũng như việc cho uống thuốc không có sự hướng dẫn, chỉ định kỹ càng phía bác sỹ rất có thể gây nguy hiểm tới trẻ. Để hạ sốt  nhanh và an toàn, bố mẹ có thể tham khảo một số cách massage tay, chân cho bé.

Trên thực tế, nhiệt độ cơ thể từ 37,1oC – 38,4oC là mức độ sốt nhẹ, do đó các mẹ đừng quá lo lắng bởi đây là mức an toàn với trẻ, mang tính kích thích miễn dịch. Các mẹ chỉ nên dùng thuốc hạ sốt khi trẻ có nhiệt độ sốt cao từ 38,5oC trở lên.

Massage tay chân hay cơ thể trẻ là một hình thức làm hạ cơn sốt rất hiệu quả và an toàn hơn là dùng thuốc. Khi thấy trẻ bị sốt, các mẹ có thể tham khảo một số cách massage an toàn, và hiệu quả giúp trẻ thư giãn và cắt cơn sốt.

Cắt cơn sốt nhanh chóng cho bé không cần dùng thuốc bằng cách massage
Để hạ sốt nhanh cho trẻ, bố mẹ có thể áp dụng phương pháp massage vừa an toàn lại hiệu quả. Ảnh minh họa

Massage đầu ngón tay, chân

Chuẩn bị bát nước ấm, và chiếc khăn bông. Sau đó mẹ dùng tay nhúng vào bát nước ấm, xòe các ngón tay và massage cho bé.

Đầu tiên, các mẹ vuốt nhẹ từ cánh tay xuống các đầu ngón tay, từ hông đến chân. Tiếp tục dùng tay nhúng vào nước trong suốt quá trình massage, sự kết hợp của nước và hơi ấm của lòng bàn tay mẹ giúp làm dịu cơn nóng ở trẻ.

Lau người bằng khăn nước ấm

Trẻ ở trong phòng kín gió, sau đó mẹ cởi hết quần áo và dùng khăn ấm lau người cho trẻ, lưu ý lau kỹ vùng bẹn, nách và háng…

Cắt cơn sốt nhanh chóng cho bé không cần dùng thuốc bằng cách massage
Cắt cơn sốt nhanh chóng cho bé không cần dùng thuốc bằng cách massage

Không được dùng nước lạnh, nước để chườm cho trẻ hay xoa dầu gió. Cho trẻ ăn lỏng hơn ngày thường và uống thêm nước cam, nước chanh và orezol. Cách lau người hạ sốt cho trẻ sơ sinh có hiệu quả nhanh chóng và không mất nhiều thời gian của mẹ.

Chà lòng bàn chân, bàn tay với nhau

Bên cạnh đó, các mẹ có thể hạ sốt cho bé bằng cách chà lòng bàn tay bàn chân khá đơn giản. Việc chà xát nhẹ này có thể giúp làm ấm cơ thể bé, sinh nhiệt và hạ sốt dần.

Massage bằng lô hội

Trước khi tiến hành massage cho bé, mẹ cần chuẩn bị một bát nước ấm và một chiếc khăn bông, chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, cởi quần áo cho bé và đặt bé nằm trên khăn bông mềm mại thoải mái.

Dùng dung dịch lô hội cho vào lòng bàn tay massage nhẹ nhàng từ ngón tay, khuỷu tay tới phần lưng và bụng bé.

Massage bằng trà hoa cúc

Hương thơm dịu nhẹ từ trà hoa cúc cộng với những động tác massage dịu nhẹ của mẹ sẽ giúp con cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.

Mẹ có thể dùng cách massage giảm sốt bằng trà hoa cúc cho con. Mẹ chuẩn bị một ấm trà hoa cúc, một căn phòng thoáng khí, ấm áp.

Sử dụng trà hoa cúc giúp hạ sốt. (Ảnh: FXP)

Tiến hành massage cho con bằng cách nhúng tay vào nước trà, đặt nhẹ tay lên ngực con, xoa bóp toàn thân từ ngực, đến bụng, hai tay, chân… sẽ khiến bé đỡ nhức, mỏi. Cứ massage tuần tự như vậy vài lần, cơ thể bé sẽ hạ nhiệt và giảm đau nhức.

Massage bằng dầu oliu

Mẹ dùng dầu ô liu massage toàn thân cho con, tốt nhất là trước khi đi ngủ. Sau khi massage cho con xong, mẹ có thể dùng khăn ấm lau qua người cho con rồi mặc cho con bộ quần áo thoáng mát, mềm mại, dễ chịu, tránh bé toát mồ hôi khi ngủ. Sáng hôm sau, mẹ nên tắm lại cho bé bằng nước ấm, đảm bảo bé sẽ cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Ảnh: chuthapdo.org.vn

Lưu ý cách hạ sốt này chỉ dành cho trẻ dưới 2 tuổi.

Massage với dầu bạc hà

Dầu bạc hà không chỉ giúp bé hạ sốt, mà còn giúp có cảm giác được thả lỏng, thư giãn, hương bạc hà nhẹ như thổi bay cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, dầu bạc hà cũng có thể làm thông mũi, thông thoáng hệ hô hấp của trẻ.

Mẹ thoa một chút dầu bạc hà lên ngực và hai bên thái dương của con, rồi nhẹ nhàng massage.

Lưu ý

  • Mặc quần áo thoáng mát, không nên ủ ấm hoặc mặc nhiều lớp quần áo cho trẻ khi đang sốt.
  • Không nên dùng nước đá lạnh để làm mát hạ sốt cho trẻ.
  • Cho bé ngủ và bổ sung nước đầy đủ, cho bé ăn đồ ăn mềm…
  • Tuyệt đối không mở điều hòa quá lạnh.
  • Nếu trẻ sốt cao trên 39,5oC kèm triệu chứng lơ mơ hoặc co giật, nôn mửa mẹ nên đưa bé tới bệnh viện điều trị kịp thời tránh trường hợp xấu xảy ra.
  • Trong trường hợp nếudùng hết tất cả các biện pháp hạ sốt đơn giản tại nhà mà trẻ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt thì cha mẹ nên đưa con đi thăm khám bác sỹ để được điều trị tốt nhất.

Phương Nam

Từ Khóa: