Tưởng bột tẩy bồn cầu là gói C nên cháu Nguyễn Đình Minh (Nghệ An) đã cắn ăn dẫn đến ngộ độc, bỏng miệng phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 13/4, khoa Hồi sức cấp cứu tích cực – Chống độc, bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận cháu Hưng trong tình trạng môi trong, khoang miệng, họng phồng rộp, chảy máu do ăn nhầm bột thông tắc bồn cầu. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp súc rửa, chống độc và vệ sinh miệng cho bé Hưng, theo VTV.

Bé trai 3 tuổi bị bỏng miệng do ăn nhầm bột tẩy bồn cầu
Bé Hưng đang được các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm khám. (Ảnh: VTV)

Theo người nhà cho biết: cháu ở nhà với mẹ nhưng do mẹ sơ suất cộng với bản tính hiếu động, cháu đã tìm lục được gói có màu đỏ ở trong góc tủ. Vì tưởng nhầm là gói C nên cháu đã cho vào miệng cắn ăn dẫn đến ngộ độc, bỏng miệng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏng miệng do ăn nhầm bột tẩy bồn cầu
Loại bột tẩy bồn cầu bé Hưng ăn phải do tưởng nhầm là gói C. (Ảnh: VTV)

Đây là ca ngộ độc bột thông tắc bồn cầu thứ 3 vào viện Sản Nhi Nghệ An trong tuần này. Trước đó, 2 cháu trai sinh đôi, 8 tuổi ở phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh. Do ăn phải lượng lớn bột này khiến cả miệng, họng, thực quản bị bỏng nặng nên các bác sĩ đã cho chuyển ra viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Phương Nam