Son môi đã trở thành đại diện của sắc đẹp từ thời Hy Lạp, Ai Cập cổ đại, cùng với những viên đá quý lấp lánh trong hình ảnh của Nữ hoàng Cleopatra xinh đẹp và nụ cười quyến rũ của cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe.

Không ngẫu nhiên mà son môi được cho là làm nên vẻ đẹp hoàn hảo. Từ 5000 năm trước đây cho đến tận bây giờ, môi son đã truyền cảm hứng cho biết bao  giai nhân tuyệt đẹp và các nhà thiết kế thời trang trên thế giới.

Ava Gardner – Người phụ nữ đẹp nhất thế giới thập niên 1950 (Ảnh: Pinterest)

Cho dù bạn mặc áo thun quần jeans, hay khoác lên mình bộ đầm đen cổ điển sang trọng, chỉ cần thêm một chút màu môi đỏ, bạn sẽ trở thành nữ hoàng. Sau đây là những bí kíp hàng đầu để bạn có thể biết lựa chọn màu son đỏ tuyệt vời.

Màu da sẽ quyết định màu son đỏ phù hợp

Phụ nữ thời Hy Lạp và Ai cập cổ không có nhiều sự chọn lựa về màu son, bởi khi ấy son được làm từ những nguyên liệu và chế phẩm rất đơn giản từ thiên nhiên như sáp ong, hoa, quả, đất hoàng thổ đỏ, vảy cá để tạo độ bóng, quả berry nghiền…. Bởi vậy son môi của họ cũng rất đơn thuần, hoàn toàn chưa biết đến những khái niệm chọn lọc màu da nào sẽ phù hợp với tông son đỏ nào.

Ngày nay, ngành công nghiệp mỹ phẩm đem đến cho chúng ta quá nhiều lựa chọn khiến bạn đôi khi lúng túng với vô vàn chất liệu và màu son như đỏ cam, đỏ blue, đỏ glossy, đỏ subtle…. Trong một vài hoàn cảnh, bạn cảm thấy thật không dễ dàng để chọn được tông màu phù hợp với mình.

(Ảnh: vagaro)

Như chúng ta vẫn biết, sắc tố da vàng hợp với son đỏ cam, còn da trắng hồng sẽ hợp với đỏ đậm. Bí quyết ở chỗ là nếu bạn muốn son “phát huy” hết tác dụng làm đẹp thì bạn nên đánh một lớp foundation (lớp nền).

Nếu bạn có làn da sắc tố vàng, hãy lựa chọn foundation hồng để trung tính hóa màu da, và ngược lại, hãy chọn một loại foundation mang sắc tố vàng để trung tính với làn da mang sắc tố hồng. Trước khi chọn son đỏ phù hợp với màu da thật của bạn, hãy hoàn thành xong lớp foundation.

Tấy tế bào chết cho môi

Nếu muốn lên được màu son đỏ đẹp mịn màng, bạn nên tẩy da chết cho đôi môi của mình.

Vào những năm 1870, sáp vaseline được sáng chế bởi Robert Chesebrough và ban đầu nó được gọi là Petroleum jelly. Cuộc cách mạng chăm sóc da mặt và dưỡng môi cho phụ nữ đã bùng nổ trên toàn thế giới khi thương hiệu này tung ra thị trường.

(Ảnh: Pinterest)

Bạn dùng bàn chải đánh răng với một ít sáp vaseline mỏng nhẹ rồi chà nhẹ nhàng lên môi theo vòng tròn tán từ giữa đều hai bên, sẽ giúp bạn dễ dàng lấy đi những da chết mà không gây đau rát. Chất dưỡng ẩm của Vaseline sẽ thẩm thấu làm mềm môi mà không để lại những vết nứt nhỏ li ti gây tổn thương trên môi.

Kẻ viền môi

Không phải đánh son màu gì cũng nên kẻ viền, nhưng riêng son đỏ, bạn nên kẻ viền môi vì son đỏ rất dễ lấm lem ra ngoài. Bạn có thể kẻ viền môi theo hướng dẫn này:

(Ảnh: Pinterest)

Trước khi kẻ viền hãy chuốt chì môi cho nhọn phần đầu, sau đó vẽ một chữ X ở môi trên, từ hai đỉnh chữ X ở môi trên, dóng thẳng hàng xuống viền môi dưới, chấm hai điểm rồi nối hai điểm dưới lại với nhau. Từ khóe môi đến hai điểm nối bên dưới, ta căn điểm ở giữa rồi nối chúng lại. Tương tự với môi trên, ta cũng chấm hai điểm ở giữa khóe môi và chữ X rồi nối lại với nhau.

(Ảnh: Depcungban)

Với cách này, bạn chỉ cần nối khoảng cách ngắn ở giữa các điểm chứ không cần vẽ một đường dài. Và cuối cùng là phần tô son, bạn có thể dùng cọ để tô son đỏ trong các đường viền đã được nối lại, hoặc sau một thời gian quen với hình dáng môi của mình, bạn sẽ dùng trực tiếp son đỏ để tô lên môi.

Dùng conceler để sửa lỗi và làm nổi bật đôi môi

Đây là một bí quyết toàn diện khi bạn sử dụng bất cứ màu son nào và nhất là khi đánh son đỏ. Conceler hay còn gọi là kem che khuyết điểm không chỉ làm nổi bật nhất màu son của bạn, khiến đôi môi trở nên vô cùng gợi cảm sắc nét, mà còn che đi được những khuyết điểm trong quá trình bạn tô son bị lem ra ngoài viền môi.

(Ảnh: Pinterest)

Chỉ cần dùng một cây cọ với đầu dẹt và một chút xíu conceler, bạn vẽ một đường viền mỏng sát liền ngay đường kẻ môi, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt.

Dùng phấn phủ giữ son bền mầu

Để giữ son môi bền lâu hơn, bạn hãy tách tờ khăn giấy 2 lớp ra, lấy 1 ly giấy đặt lên môi và nhẹ nhàng quét bụi phấn bột lên trên bằng cọ hoặc bằng bông mút, sau đó bạn có thể đánh thêm một lớp son để khóa lại màu đỏ rạng rỡ nhất trên môi.

(Ảnh: Pinterest)

Vậy tại sao son đỏ lại được phụ nữ ưa chuộng đến vậy? Bởi vì nó làm cho người phụ nữ trở nên phụ nữ hơn, quyến rũ hơn và bí ẩn hơn. Giờ, bạn có thể biến cây son đỏ thành thứ “vũ khí” không thể thiếu trong chiếc ví cầm tay nhé.

Thanh Mai