Đừng vứt bỏ những lon bia này đi, nó cực kỳ hữu dụng đó! Nó có thể dùng để làm bắp rang bơ, làm gạt tàn thuốc lá, và rất nhiều công dụng khác nữa…

Dưới đây là những công dụng hữu ích của lon bia:

1. Làm bắp rang bơ

Dụng cụ bao gồm: một lon bia rỗng, một con dao, một chiếc bút, một cái bếp, và bạn có thể nổ bỏng ngô rồi!

Vậy là bạn có thể thưởng thức món bỏng ngô tự chế mà không cần tốn tiền vào những túi bỏng ngô đắt đỏ ngoài rạp. Hãy thử làm ngay nhé!

2. Làm gạt tàn thuốc

Bước 1: Sau khi các lon bia hay lon nước ngọt phế liệu được thu gom lại, dùng kìm hay dao kéo cắt bỏ phần nắp lon. Hãy chú ý cắt thật gọn gàng.

Bước 2: Dùng bút vẽ lên bề mặt ngoài của lon một vòng tròn hoặc các dấu chấm đen đánh dấu, cắt từ miệng lon xuống dưới theo chiều dọc khoảng 4 cm, cũng có thể tăng hoặc giảm một đơn vị. Sau đó chia lon ra thành 6 phần theo chiều ngang, mỗi phần cắt thành 10 sợi nhôm, tổng số là 60 sợi nhôm.

(Ảnh: Internet)

Bước 3: Sau đó lấy ra 6 sợi ép xuống, xếp đan xen lẫn nhau, bên trái rồi bên phải, mỗi bên 3 sợi.

(Ảnh: Internet)

Bước 4: Đem 6 dải nhôm đan vào nhau như đan giỏ, đan xong lại tiếp tục làm tương tự với 6 sợi bên cạnh khác.

Bước 5: Sau khi đã đan hết tất cả các bện nhôm còn lại thì bắt đầu cắt bỏ phần đầu còn thừa.

(Ảnh: Internet)

Bước 6: Sửa lại các cánh hoa, và thành quả thu được như hình bên dưới.

(Ảnh: Internet)

Bước 7: Nắp lon có thể sử dụng làm gạt tàn thuốc, khi tàn thuốc đã đầy, mở nắp trên đổ hết tàn thuốc ra sau đó lại đậy kín trở lại.  

(Ảnh: Internet)

Thông qua việc tận dụng các lon nước đã qua sử dụng, chúng ta có thể tái chế chúng thành những vật dụng hữu ích như gạt tàn thuốc, hộp đựng bút, đựng hoa.

Lưu ý: khi tái chế lon nhất định phải chú ý đến an toàn, việc mở và cắt lon rất dễ làm cho tay bạn bị thương tổn.

3. Làm chậu hoa nhỏ

Với việc tận dụng các lon đồ uống đã qua sử dụng, xin giới thiệu với các bạn một phương pháp thủ công vừa dễ dàng vừa đơn giản – sử dụng lon bia làm chậu hoa. Mỗi lần sử dụng xong đồ uống, bạn có thể cắt chúng thành những chậu cây nhỏ để treo trang trí.

Bước 1: Chuẩn bị lon, kéo, bút vẽ, sơn, găng tay, giấy viết, bút chì, dây thừng, đất và một cây hoa nhỏ (Cây lô hội chẳng hạn).

Bước 2: Lấy một miếng giấy cắt thành hình bầu dục dài, sau đó đặt miếng giấy lên trên thân lon và cắt theo như hình.

(Ảnh Internet)
(Ảnh: Internet)

Bước 3: Do vết cắt để lại rất sắc nên có thể dùng kéo cắt xung quanh vòng tròn những sợi nhỏ và gập vào bên trong. Vì vậy bạn không sợ làm tổn thương bàn tay.

(Ảnh Internet)
(Ảnh: Internet)

Bước 4: Sau khi đã hoàn thành việc cắt hãy đem lon đi rửa sạch và sấy khô một lần nữa. Sau đó có thể sơn màu trắng lên vỏ lon.

Bước 5: Sau đó dùng bút vẽ lên các mẫu thiết kế yêu thích của mình – chỉ những nét vẽ đơn giản cũng có thể khiến chúng ngộ nghĩnh hơn rất nhiều.

Chậu hoa bằng lon hoàn chỉnh với những hoạ tiết thật đẹp.

(Ảnh Internet)
(Ảnh: Internet)

Bước 6: Tiếp tục đổ đất và trồng cây lô hội vào chậu nhỏ này.

(Ảnh Internet)
(Ảnh: Internet)

Bước 7: Nối một sợi dây nhỏ với nắp lon như hình ảnh và treo chậu hoa tự chế tại bất cứ nơi nào tràn đầy ánh nắng.

(Ảnh Internet)
(Ảnh: Internet)

Vậy nên bạn đừng vứt bỏ những lon bia này nhé, chúng rất hữu ích đấy.

Theo NTDTV
My My biên dịch

Xem thêm: