Xu hướng thời trang của phụ nữ phương Tây những năm 1950 phản ánh phong cách kín đáo và rực rỡ. Trong đó, những chiếc váy đỏ thắm và tươi vui trở thành món hàng xinh xắn mà phái đẹp muốn sở hữu cho mình trong cả những dịp lễ hội và ngày thường. 

Trải qua cuộc Đại Khủng Hoảng và Thế chiến II, các gia đình có thu nhập nhiều hơn để đáp ứng các vấn đề chi tiêu và thời trang của phái đẹp bắt đầu quay lại hồi phục và được nhiều người quan tâm. Cũng trong thời gian này, những chiếc váy đỏ đơn giản, kín đáo, đằm thắm trở thành xu hướng thời trang chung của các quý cô, quý bà. 

Quý cô trẻ trong chiếc sơ mi chít eo phối cùng găng tay và mủ bản rộng khác màu. Trong thời gian này, những chiếc eo nhỏ nhắn vẫn là chuẩn mực cái đẹp mà người phụ nữ mơ ước.
Váy phồng xòe rời kết hợp áo cùng màu cũng là trang phục người phụ nữ yêu thích.
Quý cô điệu đà trong chiếc váy dài phối cùng thắt lưng bản to.

Những chiếc đầm xòe dài qua gối là chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ giai đoạn này.
Chiếc đầm được trang trí thêm các họa tiết thêu nổi.
Quý bà mặc chiếc váy đỏ kín đáo, lịch sự trong dịp dáng sinh.
Quý cô thanh lịch trong chiếc áo dạ đỏ.
Các quý cô cũng rất ưa chuộng loại váy sơ mi đơn giản, không phồng xòe.
Chiếc váy nhung xòe mềm mại, không cần lớp lót cầu kỳ.

Theo Vintag.es

Hồng Tâm biên dịch