Cô Dolly Rubiano, 53 tuổi, đã sống trong căn nhà nhỏ (hơn 17 mét vuông) của mình tại một nông trại trên dãy núi Macedon, Úc được 2 năm.

Nhìn bề ngoài, ngôi nhà giống với mô hình phóng to của nhà búp bê. Tuy nhiên nếu bước vào trong, bạn sẽ bất ngờ vì căn nhà có tới 2 phòng ngủ, một phòng tắm, khu vực nấu ăn, khu sảnh và cả phòng quần áo.

Ảnh: Facebook/ Mikro Namai.

Ngôi nhà của Dolly dài 7,2 mét, rộng 2,4 mét và cao 4,2 mét. Mặc dù nhà nhỏ, nhưng Dolly thiết kế rất hợp lý nên ngôi nhà trông rộng rãi và đầy ánh sáng.

Cửa sổ và cửa ra vào lớn mang lại ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà (Ảnh: Facebook/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Khu vực nhà bếp đầy đủ tiện nghi được nối với phòng khách. Dolly thiết kế rất nhiều tủ lưu trữ, tiện lợi cho việc sắp xếp đồ đạc.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).
(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).
(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Dưới chân cầu thang nối lên phòng ngủ, Dolly tận dụng để đặt tủ lạnh và làm các ngăn chứa đồ.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Phía trên phòng bếp là phòng ngủ của Dolly, được bày biện đơn giản và rất ấm cúng. Dolly rất thích cây cảnh, trong nhà cô tràn ngập một màu xanh mượt mát mắt.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Đối diện với phòng ngủ của cô là phòng ngủ cho khách. Khi bạn tới chơi nhà, ngôi nhà đủ rộng để chào đón họ ở lại qua đêm. Thậm chí trong phòng ngủ cho khách còn có bàn làm việc và được thiết kế xinh đẹp.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Bên dưới phòng ngủ cho khách là khu vực để quần áo và máy giặt. Bên cạnh đó là nhà vệ sinh, cũng rất đầy đủ tiện nghi.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).
Phòng quần áo của Dolly (Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Mặc dù nhà nhỏ nhưng Dolly thiết kế rất gọn gàng, ngăn nắp, nhiều đồ đạc nhưng không hề bị rối mắt.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Dường như góc nào của ngôi nhà cũng rất xinh xắn.

(Ảnh: Instagram/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Dolly là người Philippines, cô chuyển đến sống ở Úc năm 2015. Từ lâu cô đã ước mơ xây cho mình một ngôi nhà. Ban đầu cô muốn xây ngôi nhà bên bãi biển, sau đó lại thích ở trên đồi. Cuối cùng Dolly đã xây một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có bánh xe, nên cô có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Khung cảnh trước nhà Dolly cũng rất đẹp (Ảnh: Facebook/ Tiny Miss Dolly on Wheels).

Mặc dù sống trong ngôi nhà nhỏ nhưng Dolly rất hạnh phúc và ước mơ có ngôi nhà của riêng mình đã thành sự thật. Hiện tại Instagram của Dolly đã thu hút hơn 87,000 người theo dõi. Rất nhiều người yêu thích và được truyền cảm hứng từ ngôi nhà nhỏ của cô.

Video xem thêm: Cán bộ nhà ở Liên Hợp Quốc: Không bao giờ là muộn để tìm thấy “ngôi nhà” của chính mình

videoinfo__video3.dkn.tv||5e9743f48__

Xem thêm: