Trong quá trình nấu ăn, chúng ta khó tránh khỏi một lúc nào đó sơ ý để quên chiếc nồi trên bếp lửa khiến nó bị cháy. Vứt bỏ chiếc nồi bị cháy không phải là một cách tốt, hãy cùng xem biện pháp khắc phục dưới đây nhé!

Nếu bạn có một chiếc nồi bị cháy như thế này:

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Bạn hãy đổ vào nồi khoảng nửa bát dấm trắng (bạn cũng có thể sử dụng lá trà), thêm nước vào và đun sôi khoảng 3 – 4 phút.

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Sau khi đun sôi, bạn hãy để nó bốc hơi trong khoảng 5 phút hoặc cũng có thể lâu hơn tùy vào thời gian của bạn.

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Lúc này bạn sẽ thấy, lớp cháy dưới đáy nồi sẽ tróc ra…

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Lúc này bạn chỉ cần cạo nhẹ lớp cháy này ra

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Rửa sạch sẽ một lần nữa là bạn đã có chiếc nồi mới như ban đầu!

(Ảnh: letu.life)
(Ảnh: letu.life)

Hãy cùng chia sẻ để giúp bạn bè có thêm một mẹo hữu ích trong nội trợ nhé!

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: