Trên mạng xã hội thời gian gần đây, một đôi vợ chồng trẻ đã chia sẻ nỗi đau lớn nhất mà họ vừa trải qua với cộng đồng – nỗi đau mất đi đứa con thơ thương yêu. Thông qua những hình ảnh đau thương của gia đình mình, cặp vợ chồng muốn gửi tới những ông bố, bà mẹ khác một thông điệp: Hãy thận trọng hơn với việc chăm sóc con cái, bởi có những điều bạn có thể bỏ qua, nhưng chính chúng sẽ có thể cướp đi đứa con thân yêu của bạn.

Louise và John Done, đến từ Bolton, Greater Manchester, Anh Quốc đã rất hạnh phúc khi được chăm sóc cậu con trai Harry tám tháng tuổi của họ. Harry kháu khỉnh, xinh xắn tựa như một thiên thần với đôi mắt sáng và gương mặt tươi cười. Thế nhưng, căn bệnh viêm màng não đã phá hủy cơ thể của em nhanh tới mức không ai có thể ngờ tới.

Khi cơ thể em có những triệu chứng bệnh cảm cúm, cha mẹ đã đưa em vào bệnh viện. Tại đây, em được chẩn đoán mắc một căn bệnh rất nguy hiểm: Viêm màng não. Em nằm đó với đôi môi tím đen và đôi mắt nhắm nghiền, trong khi những nốt phát ban đen sậm phủ đầy trên thân thể. Thật đáng buồn, chỉ một ngày sau ca cấp cứu, cậu bé Harry đã ra đi trong vòng tay mẹ.

Bố mẹ Harry hồi tưởng lại những giờ phút cuối cùng của cậu bé, sự biến đổi đau đớn trên thân thể con có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong kí ức của hai người: “Chúng tôi không thể nhận ra thằng bé nữa. Da con đầy những mảng ban thâm đen, thân thể phù nề. Các bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng, thận của con không còn hoạt động nữa. Thân thể của bé to lên gấp đôi so với bình thường”.

Louise vẫn còn nhớ như in ánh mắt con, khi cậu bé kịp nhìn cô lần cuối: “Tôi chỉ có thể nhớ rằng các bác sĩ nói, họ cần đưa thằng bé vào trạng thái ngủ, nhưng tôi không hề muốn điều đó. Tôi biết rằng, nếu con ngủ, con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi chỉ có thể ôm con trong lòng, nhìn vào đôi mắt con và làm con yên tâm: bao giờ bé con tỉnh lại, mẹ vẫn sẽ ở đây”.

Nhưng não của Harry đã không còn hoạt động sau khi em được đưa vào cấp cứu. Các bác sĩ nói họ có thể giữ cho cậu bé sống thêm một thời gian dưới sự trợ giúp của máy móc, nhưng điều này có thể dẫn đến một cơn đau tim. Đây có lẽ là giây phút khó khăn nhất với cặp vợ chồng trẻ khi họ vẫn muốn ở bên con nhưng không đủ dũng cảm chứng kiến cảnh con mình chịu thêm bất cứ đau đớn nào. Và sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hai người quyết định nói lời tạm biệt với Harry.

Louise và John không thể ngờ rằng những triệu chứng mà họ nhầm tưởng là cơn cảm cúm thông thường lại có thể cướp đi đứa con bé bỏng của họ chỉ trong một ngày như vậy. Khi nghĩ lại những gì họ đã trải qua, Louise và John không muốn bất cứ cha mẹ nào phải trải qua nỗi đau giống như họ. Vì vậy, hai người quyết định chia sẻ những tấm ảnh của Harry vào ngày cuối cùng em còn trên cuộc đời, với hi vọng rằng, sự ra đi của em sẽ là lời cảnh báo và mang lại cơ hội sống cho những đứa trẻ lâm vào tình cảnh tương tự.

Dưới đây là những thông tin cơ bản nhất về bệnh Viêm màng não, căn bệnh đã tước đi mạng sống của cậu bé Harry Done:

Đây là căn bệnh có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Khi bệnh nhân không được chăm sóc và điều trị kịp thời, họ có thể bị tử vong hoặc chịu những di chứng nặng nề, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.


Cấu tạo của màng não với ba lớp : Màng cứng, màng nhện và màng nuôi (Ảnh dẫn qua vietnamnet.vn)

Não bộ và tủy sống của chúng ta được bảo vệ bởi lớp màng não (được cấu tạo từ ba lớp khác nhau). Bệnh viêm màng não xảy ra khi khu vực này của cơ thể bị nhiễm trùng. Vi rút hoặc vi khuẩn gây bệnh khi xâm nhập được qua màng não sẽ vào đến dịch não tủy (dịch lỏng có tác dụng nâng đỡ và nuôi dưỡng não bộ). Trong môi trường đặc biệt này, các vi khuẩn gây bệnh có thể tạm thời trốn được sự kiểm soát của hệ thống miễn dịch, và sinh  sôi nảy nở rất nhanh, gây ra sự phù nề của màng não.


Các vi khuẩn xâm nhập vào dịch não tủy của người bệnh (Ảnh chụp video La méningite, Youtube)


Thoát được sự kiểm soát của hệ thống miễn dich trong cơ thể, các vi khuẩn gây bệnh sinh sôi nhanh chóng (Ảnh chụp video La méningite, Youtube)


Sự sinh sôi của vi khuẩn gây bệnh khiến màng não phù nề, gây áp lực lên vỏ não, làm chết các tế bào thần kinh (Ảnh chụp video La méningite, Youtube)

Một thời gian sau khi các vi khuẩn xâm nhập, hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng tìm được cách xâm nhập vào não bộ để làm nhiệm vụ của chúng. Nhưng sự tấn công các vi khuẩn của hệ miễn dịch trong khu vực dịch não tủy lại một lần nữa tạo ra sự phù nề, từ đó gây sức ép rất lớn lên các tế bào vỏ não, và gây ra các tổn thương nghiêm trọng trên vỏ não.

Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao, khi trẻ em bị viêm màng não, chúng sẽ phải chịu những tổn thương thính giác, thị giác, đặc biệt là những tổn thương liên quan tới khả năng học tập sau khi phục hồi.

Nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này, các bậc cha mẹ cần nắm được những dấu hiệu để có thể phát hiện bệnh sớm, và hạn chế tối đa sự tổn thương ở não của trẻ. Các triệu chứng thường thấy của căn bệnh được các bác sĩ tổng kết là: Sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, gáy bị cứng.


Các triệu chứng thường thấy ở người lớn và trẻ em lớn khi bị bệnh (Ảnh chụp video La méningite, Youtube)

Nhưng với trẻ nhỏ, việc xác định triệu chứng bệnh khó khăn hơn, bởi các em chưa thể giao tiếp bằng ngôn ngữ. Do đó, các bậc cha mẹ cần tập trung chú ý đến những biểu hiện về mặt hành vi của trẻ. Ví dụ như khi trẻ sốt đi kèm theo dấu hiệu của chán ăn (bỏ bữa), ngủ li bì, mất đi sự nhanh nhẹn, ưa hoạt động thường thấy, thì phải đưa chúng đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.

Về mặt nguyên nhân gây bệnh, trẻ nhỏ có khả năng mắc bệnh cao do bị các động vật truyền nhiễm như muỗi đốt. Vì vậy, cha mẹ cần tạo cho con một môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng. Đặc biệt vào những dịp thời tiết ẩm – khoảng thời gian thuận lợi cho muỗi sinh trưởng – cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ khỏi các loài côn trùng truyền bệnh.

Ly Ly (tổng hợp)
Tham khảo: Inspire DKN, manchestereveningnews.co.uk, video Inserm (Viện sức khỏe và nghiên cứu y khoa quốc gia, Pháp)
Ảnh nhân vật: Inspired DKN, manchestereveningnews.co.uk

Xem thêm: