Tốc độ phát triển nhanh không ngừng đã đem đến những thành tựu ngoài sức mong đợi cho Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, song song với hiệu quả tích cực, người dân nước này cũng phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và tinh thần vì thường xuyên phải làm việc trong những môi trường áp lực và căng thẳng. 

Được thiên nhiên ưu ái cho địa hình như “mặt biển trong trận cuồng phong” hay như tấm nệm lượn sóng được bao phủ bởi đồi núi và các đỉnh núi, vậy nên leo núi là hoạt động thể thao được đa số người dân xứ sở Kim Chi ưa chuộng. Bởi leo núi nhẹ nhàng vừa giúp tinh thần thoải mái sau một tuần làm việc căng thẳng vừa có tác động tích cực với tim mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu. 

(Ảnh dẫn qua korean.visitkorea)

Theo chuyên viên leo núi Chae Gyeong-seok lý giải: “Leo núi là một hoạt động mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng. Trước đây khi nhắc đến leo núi, người ta liền nghĩ ngay tới việc phải chinh phục những đỉnh núi cao. Nhưng gần đây, nhiều người leo núi cùng gia đình như một hoạt động gắn kết các thành viên. Hiện nay, hoạt động này đã trở thành một thú vui không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của người Hàn Quốc. Nếu như ngày xưa mọi người cho rằng leo núi rất nguy hiểm và đáng sợ, thì ngày nay họ xem đó như một môn thể thao. Tham gia leo núi, nhiều người cảm thấy rất an toàn và tràn đầy năng lượng, thú vị hơn hẳn những môn thể thao khác”.

(Ảnh dẫn qua egloos.zum)

Vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ, sẽ không khó để bắt gặp những người đi người leo núi trên xe buýt và tàu điện ngầm. Để thực hiện việc leo núi, điều kiện không quá khắt khe, người Hàn chỉ cần: Một tình yêu đối với thiên nhiên, chút đồ ăn được chuẩn bị sẵn trong hộp, dụng cụ và quần áo phù hợp để leo núi. Đối với người dân Hàn Quốc leo núi không chỉ là chinh phục đỉnh núi, mà còn là một cách thư giãn, hoà mình cùng thiên nhiên. Theo thống kê gần đây, mỗi tháng có khoảng 1,8 triệu người Hàn Quốc đi leo núi. Nhiều người đùa nhau rằng, leo núi đang dần trở thành món “đặc sản quốc gia” của người dân xứ này. 

“Hàn Quốc có trên 1.000 ngọn núi lớn nhỏ, bao gồm cả những ngọn núi vô danh, chiếm 70% diện tích đất nước. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia có địa hình đồi núi, ví dụ như Nê-pan với 90% diện tích là núi. Hàn Quốc cũng là một trong số đó. Từ xa xưa, người Hàn đã sống dựa vào núi. Từ các thôn làng nhỏ đến những đô thị hoành tráng đều được hình hành dưới chân núi. Núi luôn nằm ở vị trí trung tâm trong tâm thức của người Hàn. Mặc dù những ngọn núi của Hàn Quốc không to lớn, đồ sộ như nhiều quốc gia khác, nhưng chúng rất duyên dáng và bí ẩn. Đó là ưu điểm nổi bật của những ngọn núi ở Hàn Quốc”, Chae Gyeong-seok chia sẻ. 

(Ảnh dẫn qua Korean.visitkorea)

Thiên nhiên luôn biết cách giúp con người thư giãn mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi. Khung cảnh trên núi thay đổi liên tục qua xuân, hạ, thu, đông như tiếp cho người leo núi niềm hứng khởi và động lực để chinh phục đỉnh núi. Khi leo lên những ngọn núi cao sẽ có lúc mọi người cảm thấy mệt, những lúc như thế bạn mới thấy hết được ý nghĩa của những lời động viên, khích lệ từ bạn bè, từ vợ, từ chồng hay từ những đồng nghiệp của mình. Leo núi giúp cho các cặp vợ chồng càng thêm gắn bó, những đôi tình nhân càng thêm yêu nhau, đồng nghiệp với nhau càng thêm thân thiết. Núi đã mang mọi người xích lại gần nhau hơn.

(Ảnh dẫn qua fashionn)

Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, giày đế mềm và quần short là trang phục có thể được dùng trong các chuyến leo núi. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, trang phục leo núi cần có tiêu chuẩn ngay cả với những ngọn núi đơn thuần. Rất nhiều người trẻ đi leo núi với trang phục không phù hợp đều được mọi người thiện ý nhắc nhở về sự quan trọng của các lớp thấm mồ hôi hay sự co giãn của các trang phục leo núi chuyên nghiệp. Tại chân núi Cheongye, một đỉnh núi vừa phải phía Nam Seoul có khoảng 20 cửa hàng bán đồ du lịch dã ngoại của các hãng nổi tiếng như North Face, Marmot, Lafuma, Montbell.

Kim Sang-beom, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ dã ngoại nội địa cao cấp nói với tờ Washington Post rằng: “Tất nhiên bạn có thể mặc quần jean đi leo núi, nhưng rất nhiều người Hàn Quốc tin rằng bạn cần sắm trang thiết bị một cách hoàn hảo. Có rất nhiều câu lạc bộ leo núi ở Hàn Quốc, và hãy thử coi, bạn tham gia vào một câu lạc bộ, mọi người đều mang gậy leo núi và mặc những phục tốt nhất. Nếu bạn xuất hiện với quần jean, bạn rất có thể cảm thấy lạc lõng”.

Cứ vào mỗi một mùa, những ngọn núi Hàn Quốc lại khoác lên mình một hình ảnh đặc trưng như màu xanh đầy sức sống khi vào xuân, những bóng cây mát lành lúc sang hè, các gam màu lộng lẫy của lá thu hay ngập tràn tuyết trắng trong ngày đông lạnh giá. Không quá hùng vĩ và gây choáng ngợp, những ngọn núi Hàn Quốc như vòng tay người mẹ ấm áp và êm ái, ôm các con vào lòng. Chính điều này đã khiến cho những ai đã từng đến với núi luôn muốn được quay trở lại, như trở về với mái nhà thân yêu, với vòng tay yêu thương của mẹ.

Tâm Liên