Không ai thích một kẻ nói dối, nhưng sự thật là chúng ta vẫn thường tự lừa chính mình mỗi ngày mà không hề hay biết.

Nghe lời dối trá của người khác, chúng ta tổn thương và cảm thấy bị phản bội. Vậy còn những lời tự lừa gạt bản thân thì sao?

Mọi người thường không ý thức được lời nói dối với chính mình, xem là cách lý giải, nguỵ biện, bào chữa cho thiếu sót trong cuộc sống. Những “lời tự lừa” có thể là rào cản khiến bạn mãi không thành công và hạnh phúc. Dưới đây là 9 lời nói dối phổ biến thường gặp nhất.

“Quá khứ đã biến tôi trở nên thế này…”

Bạn không phải nạn nhân của quá khứ mà là hiện tại. Kết quả của hôm qua, nhưng hành động trong hôm nay mới quyết định tương lai rẽ về hướng nào. Luôn đổ lỗi cho quá khứ là cách bạn bao biện cho chính mình. Sai lầm chỉ xấu khi chúng ta không học được gì từ nó để cải thiện cuộc sống. Quá khứ sẽ trở thành người thầy tuyệt vời nếu mọi người biết rút kinh nghiệm và trưởng thành.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
(Ảnh: Bright Side)

“Tôi đã quá tuổi để làm điều đó”

Bạn không bao giờ quá già để làm bất cứ điều gì. Nelson Mandela đã trở thành tổng thống năm 76 tuổi. Leonardo Da Vinci bước sang tuổi 51 khi vẽ Mona Lisa. Harland Sanders bắt đầu xây dựng đế chế KFC ở độ tuổi ngoài 60.

Cuộc đời luôn có người đạt thành tựu bất chấp tuổi tác. Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ bản thân và giới hạn thời gian của chính mình, bạn sẽ mất dần sự tự tin và bỏ lỡ cơ hội. Không bao giờ là quá trễ để bắt tay thực hiện giấc mơ.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Khi tôi có…, thì tôi sẽ hạnh phúc”

Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến, nhưng chúng ta luôn cho rằng phải đạt được thành tựu gì đó mới hạnh phúc. Trên thực tế, khi đạt được thứ mà mình muốn, chúng ta thường chỉ vui vẻ, hài lòng trong thoáng chốc và sau đó là đặt ra những nấc thang cao hơn.

Học cách hài lòng, trân trọng hiện tại, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này chứ không cần đợi chờ bất kỳ thứ gì.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Tôi có thể làm điều đó sau”

Đây có lẽ là lời nói dối phổ biến nhất mà chúng ta thường mắc phải, nó khởi nguồn từ căn bệnh “thích trì hoãn”.

Vấn đề là, tất cả chúng ta đều không thể biết mình có chính xác bao nhiêu thời gian ở cuộc đời này. Chỉ có 24 giờ trong một ngày và không ai có thể lường trước sự việc diễn ra trong tương lai. Nên nếu có cơ hội mở mắt đón bình minh, hãy tranh thủ làm mọi điều mình muốn. Nếu cứ cố đợi thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, điều bạn muốn sẽ chẳng bao giờ đến.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Tôi là kẻ thua cuộc bởi vì tôi từng thất bại”

Thất bại sẽ là “mẹ thành công” nếu bạn biết rút kinh nghiệm và học hỏi từ nó. Ý nghĩ mình là kẻ thua cuộc sẽ khiến bạn nhụt chí và không muốn cố gắng nữa.

Những người đạt được thành công lớn đều phải qua nhiều lần thất bại. Để gặt hái thành quả là chuỗi ngày cố gắng, biến suy nghĩ thành hành động sẽ dẫn bạn đến mục tiêu mơ ước.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Không ai hiểu tôi”

Hầu hết chúng ta từng có cảm giác như vậy. Bạn cần phải chấp nhận sự thật, không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác, và không ai hiểu mình hơn chính bản thân.

Ngừng cho rằng mọi người không hiểu bạn chỉ vì họ không đồng ý với bạn. Mỗi người đều là cá thể khác biệt, độc lập và có chính kiến. Thử lắng nghe ý kiến của mọi người và cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để lý giải, bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Tôi không phải là họ, tôi không thể làm điều đó”

Mỗi người sẽ có các mức trình độ, kỹ năng và tính cách khác nhau, không ai giống ai. Mọi người có xu hướng so sánh bản thân với nhân vật có sự nghiệp thành công. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ nhìn được kết quả mà không biết có thể họ phải bắt đầu từ con số 0 hay trải qua gian nan mới gặt hái được thành quả. Hãy thay đổi tích cực hơn bằng suy nghĩ “nếu họ có thể làm điều đó, thì tôi cũng có thể”.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
Lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân

“Những yếu tố ngoại cảnh kìm kẹp tôi”

Cha mẹ bó buộc, sếp o ép, đồng nghiệp kèn cựa… là cách nhiều người lý giải cho việc, tại sao họ không thể phát huy hết năng lực bản thân.

Hãy nhìn thẳng vào sự thật, dù lý do là gì, thất bại vẫn là thất bại. Việc bạn tìm cớ đổ cho người khác không thay đổi được kết quả. Nếu bản thân chấp nhận để các yếu tố ngoại cảnh thao túng cuộc đời, bạn sẽ chẳng tiến được về phía trước.

Hãy nhớ, bạn mới chính là người quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào.

9 lời nói chúng ta thường lường gạt bản thân
(Ảnh: Bright Side)

Night-fly