Mỗi ngày, phần lớn thời gian của trẻ là ở trường, đây cũng là thời gian trẻ lớn lên và trưởng thành. Bởi vậy bố mẹ luôn muốn biết con đã làm gì, học được gì và cảm thấy như nào ở trường nhưng trẻ thường ít khi chủ động chia sẻ với cha mẹ về những điều này. Do đó, phụ huynh cần biết gợi mở để trẻ hứng thú chia sẻ cuộc sống ở trường lớp.  

Nếu bố mẹ hỏi con những câu đơn giản như: “Hôm nay đi học có vui không con?”; “Hôm nay con đi học thế nào?”, trẻ bối rối và không biết trả lời ra sao. Với những câu hỏi chung chung như vậy các bé có thể chỉ đáp lại: có hoặc không mà gần như không có cơ hội được giãi bày và chia sẻ thêm thông tin.

Đừng nói về điểm số mà hãy dùng những câu hỏi này để biết con ở trường thế nào
Đặt những câu hỏi mang tính gợi mở để kích thích trẻ kể về chuyện trường lớp.

Thay vì hỏi con 1 câu hỏi đơn điệu như vậy, cha mẹ có thể gần gũi và hỏi con những câu hỏi mang tính tâm sự, sẻ chia để trẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc về buổi đi học của mình.

Những câu hỏi gợi ý cho cha mẹ:

1. Hôm nay ở trường có chuyện gì khiến con vui nhất?

2. Con kể cho mẹ tên của 3 bạn mà hôm nay con đã nói chuyện cùng?

3. Giả sử mẹ là cô giáo của con thì ngày mai con muốn mẹ dạy con bài gì?

4. Theo con, điểm khác biệt lớn nhất trong năm học này và năm ngoái là gì?

5. Hôm nay có điều gì thật đặc biệt xảy ra với con đến nỗi ngày nào con cũng muốn điều ấy không?

6. Trong giờ nghỉ giải lao, con thích chơi với bạn nào nhất?

7. Ngày mai đi học con có dự định làm gì đó khác với hôm nay không?

8. Con muốn đổi chỗ ngồi với bạn nào trong buổi học ngày mai?

9. Hôm nay con có cần dùng đến bút đánh dấu màu không? Con dùng khi nào?

10. Nếu được lựa chọn thì con muốn ở lớp sẽ có món đồ gì giống như ở nhà?

11. Nếu mẹ gọi điện cho cô giáo của con thì cô sẽ nói gì về con nhỉ?

12. Con háo hức sẽ làm gì vào buổi học ngày mai?

13. Ở trường con có quy định gì giống với quy định ở nhà mình không?

14. Hôm nay đi học con gặp vấn đề gì khó khăn nhất?

15. Nếu con là cô giáo, con sẽ dạy cả lớp bài gì?

16. Con ăn món gì đầu tiên trong bữa trưa ở trường?

17. Hôm nay con thích nói chuyện với bạn nào nhất?

18. Có điều gì mà hôm nay con chưa làm/có được nên con muốn thực hiện vào ngày mai?

19. Hôm nay cô giáo con mặc bộ đồ như thế nào?

20. Con muốn trở thành bạn tốt của ai?

21. Nếu có 1 con tàu từ vũ trụ bất ngờ bay vào lớp và nhấc bổng các bạn lên trời thì con muốn bạn ấy là ai?

22. Hôm nay con thấy buồn chán nhất là lúc nào?

23. Con hãy nói cho mẹ hoạt động yêu thích của con ở trường hôm nay chỉ bằng 2 từ thôi.

Những câu hỏi cụ thể về thời điểm, về những con số cụ thể sẽ kích thích bé chia sẻ thông tin nhiều hơn. Thời gian đầu đi học mẹ có thể vẫn chỉ hỏi “Hôm nay con đi học có vui không?” nhưng sau một thời gian thì việc khơi gợi cho con chia sẻ thêm là điều cần thiết. Mẹ có thế kết hợp nhiều câu hỏi và hỏi bé lần lượt để khai thác thêm các hoạt động cũng như cảm xúc của con ở trường. Việc kích thích và khai thác một ngày đến trường của con không chỉ đơn thuần là hỏi-đáp mà đó còn là cách để các bậc cha mẹ thấu hiểu và kịp thời điều chỉnh nếu bé cần bất cứ sự trợ giúp nào mà không thể tự nói ra.

Linh Vũ