Trong cuộc sống tất bật, thật dễ để bạn bỏ qua một đám mây bay, hay một tiếng chim hót. Nhưng Elizabeth “Lizzy” Myers sẽ chỉ còn rất ít thời gian để ngắm nhìn và lắng nghe thế giới kỳ diệu này. Cô bé 5 tuổi sống tại bang Ohio (Mỹ) bị mắc một căn bệnh rối loạn di truyền quái ác, và sẽ mất dần thị lực cũng như thính lực trong 5 đến 7 năm tới.

Bố mẹ của Lizzy đã nghĩ ra một danh sách những điều cô bé cần trải nghiệm trước khi quá muộn. Họ muốn đưa Lizzy tới khắp các địa điểm nổi tiếng của nước Mỹ, như công viên quốc gia Yellowstone, vườn quốc gia Yosemite, hay khu Grand Canyon nổi tiếng. Bà Christine Myer, mẹ Lizzy, mong rằng cô bé sẽ “nhớ mãi những gì đã thấy”.

Lizzy cùng bạn ngắm nhìn các hiện vật tại đài thiên văn Warren Rupp (Ảnh: Jay Pearson, YouTube)
Lizzy cùng bạn ngắm nhìn các hiện vật tại đài thiên văn Warren Rupp (Ảnh: Jay Pearson, YouTube)

Câu chuyện của Lizzy làm cảm động nhiều người, và hãng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã ngỏ lời đưa gia đình em tới Ý. Bố mẹ của Lizzy mong rằng cô bé sẽ yêu thích các tác phẩm nghệ thuật của nước Ý và đến thăm quê ngoại phía bắc Roma.

Câu chuyện của cô bé Lizzy được chia sẻ trên các trang mạng xã hội (Ảnh: Twitter)
Câu chuyện của cô bé Lizzy được chia sẻ trên các trang mạng xã hội (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên trước đó, bố mẹ Lizzy muốn đưa con gái mình tới một vài địa điểm khác. Em được tới thăm đài thiên văn Warren Rupp tại Ohio, và ngắm nhìn các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ở đây cô bé cũng lần đầu tiên được tặng một chiếc kính thiên văn. Sau đó, gia đình Lizzy tới Carolina để thực hiện một ước mơ trong danh sách dành cho cô bé: ngắm mặt trời mọc.

Lizzy vui thích ngắm nhìn các ngôi sao qua kính viễn vọng (Ảnh: Jay Pearson, YouTube)
Lizzy vui thích ngắm nhìn các ngôi sao qua kính viễn vọng (Ảnh: Jay Pearson, YouTube)

Lizzy vẫn chưa biết về căn bệnh của mình, và cô bé đang hồn nhiên ao ước sẽ trở thành một nàng công chúa, hay một nàng tiên cá. Chúng ta cùng chúc cho cô bé có nhiều niềm vui trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi này, và có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn bệnh tật.

Quang Minh tổng hợp

Xem thêm: