Xác định trước thời gian, địa điểm vui chơi, ăn uống, chỗ ở… là những điều cần lưu ý cho người lần đầu du lịch Hàn Quốc. 

Thời gian đi du lịch

Hàn Quốc là đất nước thuộc nam bán đảo Triều Tiên, với thủ đô Seoul và các thành phố lớn như Busan, Incheon, Daegu, Daejon, Gwangju… Đất nước có khí hậu ôn đới, phân làm bốn mùa rõ rệt.

  • Mùa xuân:

Mùa xuân bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, với khí hậu ấm áp với nắng nhẹ, thời tiết dễ chịu. Mùa xuân cũng là mùa của những lễ hội.

  • Mùa hè:

Mùa hè dài từ tháng 6 đến tháng 8. Mùa này là mùa nên hạn chế du lịch bởi thời tiết lúc này khá nóng và kèm theo những cơn mưa bất chợt.

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Đảo Nami vào mùa thu.
  • Mùa thu:

Từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm lý tưởng để du lịch Hàn Quốc, vì là lúc những hàng cây khoác lên mình lớp áo vàng, mùa thu hoạch nông sản nên du khách có thể tha hồ thưởng thức trái cây tươi ngon với giá cả hợp lý.

  • Mùa đông:

Mùa đông ở Hàn rất lạnh, với nhiệt độ trung bình -8 đến 0 độ C. Không gian chìm ngập trong màu trắng tinh của tuyết, tuy rất lạnh nhưng lại mang vẻ đẹp lãng mạn, đắm say. Khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa trượt tuyết.

Địa điểm du lịch tại Hàn Quốc

  • Thủ đô Seoul
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Thủ đô Seoul là thành phố nổi tiếng với điểm đến du lịch rất hấp dẫn như khu phố Myeongdong, Cheongdamdong, Insadong, Garudosil…
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Cung điện Gyeongbokgung là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc, được xây dựng theo lối nghệ thuật kiến trúc cổ điển. Đến Hàn bạn nên một lần check-in địa điểm này để lưu giữ những trải nghiệm thú vị bên người thân, bạn bè. (Ảnh: Onetour)
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Tháp Seoul nằm trên núi Namsan, từ trên đỉnh tháp, Seoul hiện lên rực rỡ. Con đường uốn lượn quanh triền núi, với thảm lá vàng tô thêm vẻ đẹp cho ngọn tháp. Đặc biệt, nơi dây nổi tiếng với hàng rào treo khóa tình yêu.
  • Đảo Jeju
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Đảo Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh: Luhanhchaua)

Jeju là hòn đảo nổi tiếng yên bình và xinh đẹp của xứ sở kim chi. Nơi đây có khí hậu tương đối dễ chịu, mùa đông không quá lạnh và mùa hè cũng không quá nóng.

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Đảo Jeju cách thủ đô Seoul chừng 434 km về phía nam. Bạn sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để di chuyển từ thủ đô Seoul đến đảo Jeju bằng máy bay.
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Mùa xuân những con đường phủ đầy màu hồng của hoa anh đào, vàng của hoa cải đến đảo Jeju. (Ảnh: Diemdentre)
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Nơi đây là địa điểm hẹn hò lãng mạn và lý tưởng cho các cặp đôi khi đi du lịch Hàn Quốc. (Ảnh: Dulichnhat)
  • Jinhae-gu

Jinhae-gu là thị trấn nhỏ nằm ở phía nam tỉnh duyên hải Gyeongsan. Nơi đây nổi tiếng khắp cả nước với lễ hội hoa anh đào Jinhae Cherry Blossom Festival, được tổ chức vào tháng 4 hàng năm.

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Nếu có dịp đến Hàn Quốc vào mùa xuân, bạn không nên bỏ qua Jinhae-gu vì nó là điểm ngắm hoa anh đào lý tưởng. (Ảnh: Congly)

Hai địa điểm ngắm hoa anh đào lãng mạn nhất ở đây là ga xe lửa Kyeongwha và tại con kênh Yeojwa. 

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Mất 30 phút đi bộ về phía bắc của bến xe, nơi này chính là địa điểm ngắm hoa anh đào tuyệt vời. (Ảnh: Congly)
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Là nơi mà rất nhiều cặp đôi tình nhân hay những nhóm bạn, gia đình chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời. (Ảnh: Congly)
  • Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan

Đỉnh núi Seongsan nằm phía đông đảo Jeju, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới.

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Để chinh phục đỉnh núi, bạn phải đi bộ men theo con đường đá đã được xây sẵn, đi khoảng 200 m là có thể lên tới đỉnh mặt trời. Bạn sẽ ngỡ ngàng với phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt và nhìn xuống phía dưới là biển xanh, cát trắng, bông cải vàng trên đảo.

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc

  • Vọng lâu Bomun
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
(Ảnh: Diemthamquan)

Nằm ở thành phố Gyeongju, cố đô của triều đại Shilla Bomun là một trong những địa điểm đặc biệt khi bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp suốt cả 4 mùa: hoa anh đào lãng mạn mùa xuân, lá xanh nõn mùa xuân, màu đỏ và màu úa vàng của lá mùa thu, cùng với những lớp tuyết trắng xóa mùa đông…

Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc

Ngoài ra, Hàn Quốc còn rất nhiều địa điểm du lịch khác mà bạn nên thử check-in như chùa Haeinsa, đảo Cheongsando, Nami…Tùy vào thời gian mà các bạn nên sắp xếp lịch trình chi tiết để có thể đi được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.

Ăn uống tại Hàn Quốc

  • Cơm trộn
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Hàn Quốc, tuyệt ngon mà lại đầy đủ dinh dưỡng.
  • Mandu
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Đây là món ăn từng được vua chúa, hoàng gia yêu thích.
  • Mỳ tương đen
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Mỳ tương đen vốn xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại được biết đến với vai trò là món ăn trong ẩm thực Hàn.
  • Thịt nướng
Cẩm nang xê dịch cho du khách lần đần tới Hàn Quốc
Thịt nướng Hàn Quốc là món ăn tiêu biểu của đất nước củ sâm. Khó ai có thể chối bỏ được sự quyến rũ của những miếng thịt được tẩm ướp đậm đà, nướng trên bếp than, có thể cuốn cùng rau, kim chi để tăng thêm hương vị của món ăn.(Ảnh: Ẩm thực Hàn Quốc)

Ngoài các món kể trên, xứ kim chi còn có miến trộn japchae, gà rán yangyeom tongdak, gà hầm sâm samyetang , miến lạnh naengmyoen, chả cá oteng, kimbab… với giá cả từ 1.000-15.000 won.

Chỗ ở

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng quốc tế 1-5 sao, các homestay hay đều sẵn sàng phục vụ du khách với giá từ 20-300 USD/ngày đêm. Bạn nên đặt phòng sớm để được ưu đãi tốt nhất.

Di chuyển

Du khách có thể bay từ Hà Nội, TP. HCM hoặc Đà Nẵng để đến sân bay Incheon (Seoul) với giá vé dao động 5-10 triệu đồng (khứ hồi) tùy hãng.

Tại Hàn Quốc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy phương tiện đi lại:

– Xe bus: Phương tiện dễ dàng bắt ở khắp mọi nơi, bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ giao thông. Thông thường giá vé từ 1.200-2.500 won/ lượt (khoảng 24.000-55.000 đồng). Thời gian hoạt động của xe buýt từ 5-23h.

– Tàu điện ngầm: Tàu điện ngầm hoạt động từ 5-24h với giá vé từ 1000 won (khoảng 22.000 đồng) tùy lộ trình, và chỉ có ở các thành phố lớn như Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Gwangji…

– Taxi: Taxi có chi phí hơi cao, nếu chẳng may không tìm được địa chỉ, bạn có thể lựa chọn phương tiện này. Giống như tại Việt Nam, du khách có thể bắt taxi trên đường hoặc ở các trạm chờ xe bus.

Hoài Phương