Cùng với thời gian, thần kinh của con người có thể hình thành những phản ứng và thói quen ăn uống khác nhau. Có những người có thói quen ăn uống thanh đạm nhưng cũng có người có một vài sở thích khác thường, đôi khi là kỳ lạ. 11 người nổi tiếng dưới đây quả là có những thói quen ăn uống ‘có một không hai’.

Hãy cùng tìm hiểu xem họ có sở thích ăn uống gì đặc biệt nhé!

1. Món bánh mỳ kẹp bơ lạc và mứt quả khổng lồ của Elvis Presley

Năm 1976, ông vua nhạc rock trong một lần tới Colorado đã tình cờ phát hiện ra món ăn yêu thích ở quán Fool’s Gold và ngay lập tức ông đã phát ‘cuồng’ với nó. Đó là món bánh mỳ dài, bên trong chứa đầy bơ lạc, mứt nho và thịt heo, nặng gần nửa cân, và có giá tương đương khoảng 206 đô la Mỹ ngày nay. Có lần, ông vua nhạc rock thậm chí còn phái nhân viên bay từ Memphis đến Denver lúc nửa đêm để mua loại bánh này cho bữa khuya của ông!

2. Món “salad” của Henry Ford

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng trong ngành sản xuất ô tô bằng cách áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp, Henry Ford, người sáng lập của công ty Ford Motor đã đi đến kết luận rằng cơ thể người chỉ cần một lượng thức ăn rất khiêm tốn để duy trì hoạt động hàng ngày. Từ đó, ông thường ăn tối bằng các loại cỏ và cây dại ở trong vườn nhà hoặc bên rìa đường. Quả là một con người với lối suy nghĩ kỳ lạ!

3. Bữa sáng của Winston Churchill

Vị Thủ tướng nổi tiếng của nước Anh thường bắt đầu mỗi buổi sáng của mình bằng 2 khay thức ăn gồm trứng chần, bánh mỳ lát, bơ, mứt quả, cà phê và sữa. Khay đồ ăn thứ hai gồm có nho tươi dầm đường, nước cam và một cốc whisky pha với nước soda.

4. Món ăn vặt bằng côn trùng của Albert Einstein

Mặc dù món ăn sở trường của Einstein là nấm và trứng, nhưng nhà khoa học thiên tài của mọi thế kỷ này đã có lần đã bị người tài xế tin cậy phát hiện đang ăn một con châu chấu. Sau khi ăn xong món khoái khẩu, ông còn tráng miệng bằng một ly nước ép từ cây cần tây.

5. Thực đơn nghiêm ngặt của Judy Garland

Từ khi còn là một ngôi sao nhỏ tuổi của hãng phim MGM, do yêu cầu phải có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp nên Garland chỉ được ăn duy nhất món súp bột viên, một món ăn của người Do Thái và kèm thêm chút thịt gà. Nhân viên phục vụ tại nhà bếp của hãng phim cũng được thông báo chỉ phục vụ món này, bất kể Garland có yêu cầu món gì khác. Cô gọi đó là món ‘cơm tù’.

6. Món kem của tổng thống George Washington

Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ lớn lên nhờ ăn các loại hạt và hàm răng thật của ông đã bị sứt mẻ do cắn quá nhiều hạt óc chó. Chính vì vậy sau này ông phải đeo hàm răng giả bằng gỗ. Đây là lý do vì sao ông rất thích món kem lạnh, không chỉ vì hương vị của nó mà còn bởi vì món này rất mềm và dễ ăn. Có lần ngài Tổng thống đã chi tới 200 Mỹ kim để mua món ăn khoái khẩu của mình.

7. Món rau nhuận tràng của Louis Armstrong

Từ khi còn nhỏ, mẹ của Louis Amstrong, nghệ sỹ nhạc jazz nổi tiếng, luôn bắt cả nhà phải dùng các loại rau xanh có tác dụng nhuận tràng trong các bữa ăn, bởi vì lúc đó kinh tế gia đình ông chỉ có thể mua được các loại thực phẩm đã chớm bị ôi thiu. Sau này, khi đã trở nên nổi tiếng và giàu có, ông vẫn giữ thói quen ấy cho đến hết đời và thường mời bạn bè cùng thưởng thức món thực phẩm chức năng này.

8. Thực phẩm lên men của Lord Byron

Khi còn học tại trường Cambridge, nhà thơ vĩ đại của thế kỷ 19, Lord Byron thường lo lắng về cân nặng của mình , do đó ông chỉ ăn bánh bích quy, khoai tây, nước và dấm táo. Ông thường đổ dấm táo lên tất cả mọi đồ ăn trước khi ăn.  Sau khi giảm được 25 kg trọng lượng cơ thể, thì phương pháp giảm cân này trở thành một thói quen ăn uống vĩnh viễn của ông.

9. Sách dạy nấu ăn của Salvador Dalí

Dalí và vợ của ông, bà Gala là những người vô cùng nổi tiếng trong giới văn học và nghệ thuật. Không chỉ vậy, cặp đôi này còn được biết đến là tác giả  của một cuốn sách dạy nấu ăn với các món kỳ quặc như “kẹo quả thông” và “bánh gối ếch”.

Lựa chọn đồ ăn đôi khi không đơn giản chỉ là việc lựa chọn một loại thực phẩm. Nó còn phản ứng tính cách, lối sống và quan điểm sống của con người. Khi xã hội ngày càng phát triển và xuất hiện vô vàn các loại đồ ăn khác nhau thì người ta nhận ra rằng giản dị, tham đạm và tự nhiên lại là điều tốt nhất.

Video xem thêm:

Theo Littlethings

Tuấn Khanh

Xem thêm: