Cấu trúc xã hội tại Trung Quốc đang chứng kiến những thay đổi mang tính đảo ngược đầy bi hài khi hàng loạt trường học không còn trẻ em để giảng dạy, buộc phải chuyển đổi công năng thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Thống kê mới nhất cho thấy sự suy giảm dân số đang diễn ra với tốc độ chưa từng có trong lịch sử hiện đại của quốc gia này.

Theo báo cáo công bố từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, trong năm 2025, tổng số trường tiểu học trên toàn quốc đã giảm đi 8.000 trường so với năm trước đó, tính trung bình mỗi ngày có tới 22 ngôi trường phải đóng cửa vĩnh viễn. Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm qua, số lượng trường tiểu học đã hụt mất gần 30.000 cơ sở, trong khi số học sinh nhập học giảm hơn 4 triệu em trong một năm.

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ em đã đẩy nhiều địa phương vào tình thế phải linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng các bất động sản giáo dục bỏ hoang. Tại nhiều tỉnh thành, các dãy phòng học từng rộn rã tiếng cười nay được tu sửa thành viện dưỡng lão, trung tâm phúc lợi hoặc nhà ăn dành cho người cao tuổi, biến không gian giáo dục thế hệ trẻ thành nơi chốn dung thân cho những người già cuối đời.

Tình trạng này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng sinh sản trầm trọng khi tỷ lệ sinh năm 2025 lần lượt phá vỡ các mốc lịch sử, rơi xuống dưới ngưỡng 8 triệu người chào đời trong năm. Dù chính quyền liên tục đưa ra các gói hỗ trợ tài chính và nới lỏng quy định kế hoạch hóa gia đình, gánh nặng chi phí sinh hoạt, giá nhà ở đắt đỏ và áp lực kinh tế đè nặng khiến phần lớn thế hệ trẻ lựa chọn lối sống không kết hôn và không sinh con.

Hệ lụy trực tiếp từ suy thoái kinh tế cũng bóp nghẹt cơ hội việc làm của lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là những cử nhân tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước nhưng vẫn phải chật vật tìm kiếm kế sinh nhai hoặc chấp nhận làm các công việc lao động phổ thông bậc thấp. Sự bế tắc này đang tạo ra một vòng lặp tiêu cực, đẩy triển vọng phát triển của Trung Quốc vào một tương lai đầy rẫy bất định.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: