Ba tiểu hành tinh khổng lồ sẽ bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách nguy hiểm vào cuối tuần này, cái lớn nhất có đường kính hơn 30 mét.

NASA cho biết ba tiểu hành tinh khổng lồ sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách “gần gũi” vào ngày 10 tháng 11. Các tiểu hành tinh – lớn nhất trong số đó được dự đoán có đường kính lên đến 30 mét, Mirror hôm 8/11 đưa tin.

Đầu tiên, vào khoảng 14:03 GMT, một tiểu hành tinh có tên 2018 VS1 sẽ vượt qua Trái Đất. Tiểu hành tinh này được ước tính có đường kính 13-28 mét – gấp 5 lần một con hươu cao cổ. Rất may, ước tính quỹ đạo của NASA chỉ ra rằng 2018 VS1 sẽ có vị trí gần nhất cách Trái Đất 861.700 dặm.

3 tiểu hành tinh đường kính từ 15-30 mét sẽ bay sượt qua Trái Đất trong ngày 10/11

Chỉ 16 phút sau khi 2018 VS1 đi qua hành tinh của chúng ta, một tiểu hành tinh khác được gọi là 2018 VR1 sẽ bay nối theo. Tiểu hành tinh này được dự đoán có đường kính 30 mét và bay qua ở khoảng cách 3,12 triệu dặm từ Trái đất.

Cuối cùng, lúc 18:21 GMT, một tiểu hành tinh có tên là 2018 VX1 rộng khoảng 17 mét sẽ vượt qua Trái Đất. Tiểu hành tinh này sẽ vượt qua ở khoảng cách 237.037 dặm từ hành tinh chúng ta.

Mặc dù những khoảng cách này nghe có vẻ rất lớn, NASA phân loại chúng vào nhóm ‘các tiếp cận gần gũi’.

Hoài Anh