Một người đàn ông Mỹ tên Bruce Campbell đã cải tạo chiếc máy bay phế thải Boeing 727 thành căn nhà riêng từ năm 1999 để gửi gắm một thông điệp tới mọi người.

bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)
bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)

Theo Reuters, vào khoảng năm 1999, Campbell đã có ý tưởng biến chiếc máy bay phế thải thành căn nhà ở. Sau đó, anh đã bỏ ra 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) để mua chiếc máy bay phế thải loại chở khách 727, đồng thời chi thêm 23.000USD (khoảng 500 triệu đồng) mua một mảnh đất ở vùng ngoại ô Portland – Mỹ để đặt chiếc máy bay này.

bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)
bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)

Để cải tạo chiếc máy bay đó anh Campbell đã tiêu hết 220.000USD (khoảng 4,8 tỷ đồng). Sau khi bỏ bao công sức cải tạo sửa chữa thì toàn bộ trang thiết bị nội thất từ giường, bếp, phòng tắm, chỗ giặt đồ… đều được trang bị đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng ngày.

bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)
bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)

Hiện tại, với kinh nghiệm sau khi cải tạo chiếc 727 đầu tiên, anh Campbell đang mong muốn có thể mua thêm 1 chiếc Boeing 747, và sẽ làm công trình cải tạo biến máy bay thành nhà thứ hai này đặt tại Miyazaki – Nhật Bản. Đến lúc đó, anh sẽ lập ra trang web để giới thiệu cho mọi người quá trình cải tạo chiếc máy bay.

bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)
bien may bay thanh nha o
(Ảnh: Internet)
bien may bay thanh nha o
Máy bay Boeing 727 đang hoạt động (Ảnh: Internet)

Anh Campbell nói rằng, anh muốn thay đổi hành vi của mọi người trong lĩnh vực nhỏ này (tái chế máy bay). Theo AFRA – cơ quan theo dõi việc sử dụng xác máy bay và động cơ, thì trong hai thập niên tới, hàng năm có tới 500-600 máy bay sẽ được cho “về hưu”.

Ngoài anh Campbell thì cũng có một số người khác đã thử sức với lĩnh vực này, thậm chí họ còn xây cả những kết cấu khác xung quanh chiếc máy bay.

Theo Letu
Quỳnh Chi biên dịch

Xem thêm: