Sau 2 tháng lắp đặt và đi vào sử dụng, 6 chiếc xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đã trong tình trạng hư hỏng nặng, nhiều xe đã bị gẫy ghi-đông (tay nắm), và đường ống nối cũng bị tháo rời.

6 chiếc xe đạp lọc nước trên được công ty Bridgesstone tài trợ cho TP.Hà Nội để lọc nước hồ Hoàng Cầu vào tháng 12/2017.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Viên (Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa) khẳng định xe đạp lọc nước bên hồ Hoàng Cầu hư hỏng do quá trình người dân sử dụng chứ không phải bị phá hoại.

Theo ông Viên, qua kiểm tra một số chiếc xe bị hỏng hóc là do quá trình vận hành, chứ không phải do ai đó phá hoại.

Liên quan đến sự việc này, chính quyền đã liên hệ nhà tài trợ và sẽ có sữa chữa trong thời gian sớm nhất.

Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 1

Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) mất cả tay lái lẫn bàn đạp.

Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 2
Nhiều người dân vừa đạp xe lọc nước vừa sử dụng điện thoại vì không có tay lái để cầm.
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 3
Khung xe  trở nên trơ trọi.
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 4
Đường ống dẫn nước để đạp xe lọc nước cũng bị hư hỏng.
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 5
Bể lọc nước thành nơi xả rác.
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 6
Ổ khóa bảo vệ hộp đựng ắc quy cũng đã hoen gỉ gần hết.
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 7
Xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu mới dùng đã hỏng - Ảnh 8
Trong tổng số sáu xe, chỉ còn ba chiếc có thể đảm bảo chất lượng sử dụng.

Thanh Thanh