Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) khẳng định, tại hiện trường vụ nổ khiến 2 học sinh bị thương nặng có dấu vết của thuốc nổ, nghi chế tạo pháo.

Người Lao Động đưa tin, sáng 2/8, công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ tại nhà ông Lê Văn Bình (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) khiến 2 học sinh bị thương nặng.

Tại hiện trường, xung quanh căn bếp có nhiều dấu vết thuốc nổ, tường nhà bị rách, vỏ pháo bằng bìa cát tông. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một số vật dụng nghi dùng để chế tạo pháo.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30′ sáng 1/8, Tính đến nhà Hải chơi. Khoảng 11h30′, 2 em xuống bếp nấu ăn thì bất ngờ bình gas mini phát nổ, khiến cả 2 bị thương nặng, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo Báo Công An TP. HCM, sau khi vụ nổ xảy ra, nhà ông Bình đã đóng kín cửa, lau sạch vết máu. Phía sau nhà có một người đàn ông đang nhóm lửa đốt cháy bếp ga mini, một bình gas mini khác cũng được xẻ đôi. Người này nói rằng vụ nổ xảy ra là do bình gas mini.

Hiện, 2 nạn nhân đã được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để chữa trị.

Vụ nổ ở Đắk Lắk khiến 2 học sinh bị thương: Phát hiện thuốc pháo tại hiện trường
Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà bị hư hỏng, vết máu của nạn nhân nằm rải rác khắp nền nhà. (Ảnh: Dân Trí)

Huyền Hương