Ngân hàng Đông Á xác nhận thông tin Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) đang nắm giữ gần 13% vốn điều lệ của ngân hàng (tương đương hơn 600 tỷ đồng) bằng 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Cụ thể, CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ. Giá trị theo mệnh giá của khối cổ phiếu này là 500 tỷ đồng. Người đại diện phần vốn góp là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘nhôm’. Ngoài ra, cá nhân Vũ “nhôm” cũng nắm giữ 2,73% vốn điều lệ, tương đương 137 tỷ đồng, theo VnExpress.

Lý do Vũ “nhôm” không kịp “thu hồi” khối tài sản hơn 600 tỷ đồng này do Ngân hàng Đông Á đã rơi vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 khiến tất cả giao dịch cổ phiếu đều phải tạm ngừng.

“Dù là cổ đông lớn nhưng CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Vũ không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại Ngân hàng Đông Á từ trước đến nay. Do vậy, các sự việc vừa qua liên quan đến cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ và CTCP Xây Dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng”, thông báo nêu rõ.

Trước đó, Seaprodex đã đưa ra thông báo về việc loại Vũ “nhôm” ra khỏi danh sách Hội đồng Quản trị với lý do Phan Văn Anh Vũ “không còn đủ tư cách” theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp này.

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, và truy nã do trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, trước khi có các lệnh trên, “đại gia” này đã nhanh tay thoái vốn tại hàng loạt công ty do mình sở hữu từ cuối tháng 4.

Diệu Chi