Người phát ngôn UBND TP.HCM cho rằng TP đã xử lý đúng quy định của pháp luật về việc tịch thu 10kg vàng của giám đốc vàng bạc đá quý.

Liên quan đến thông tin tòa án buộc UBND TP.HCM phải trả lại 10 kg vàng đã tịch thu sai của ông Phạm Duy Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Phương Anh), tại cuộc họp báo định kỳ trưa 2.5, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết thông tin này là không chính xác, theo Người Lao Động.

Theo ông Hoan, UBND TP kiến nghị giám đốc thẩm, gửi các cơ quan từ Cục Thi hành án đến VKSND Tối cao vài tháng nay nhưng cũng chưa có kết luận cuối cùng dù VKSND Tối cao có hướng dẫn nhưng chưa trả lời.

“Đến giờ này TP cũng chưa thấy chỉ đạo gì của Cục Thi hành án. Quan điểm của TP là nếu làm sai TP sẽ chấp hành đầy đủ các bản án. Giám đốc thẩm quyết như thế nào thì TP sẽ làm thế ấy” – ông Hoan nói.

Mạnh Tiến