Bỏ qua biển cấm tắm, du khách Nga bơi xa bờ 100m thì chới với, kêu cứu. Khi nội cứu nạn đưa được vào bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Chiều 27/12, Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang cho biết, khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách người Nga, xuống khu vực biển Hòn Chồng (đoạn trước đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) tắm. Do sóng lớn, một người trong nhóm đã tử vong do bị đuối nước, theo Trí Thức Trẻ.

Du khách tử vong là Vladislav Sharolov 33 tuổi, mang quốc tịch Nga (Ảnh: YanNews).

Theo người dân, vào thời điểm nhóm du khách này tắm, khu vực biển Hòn Chồng có sóng lớn nhưng nhóm du khách vẫn liều lĩnh lao xuống nước. Khi bơi cách bờ khoảng 100m, nhóm thanh niên có dấu hiệu bị đuối nước và kêu cứu.

Lập tức, lực lượng cứu hộ có mặt và đưa được 3 người vào bờ an toàn. Sau đó, nhóm du khách phát hiện còn thiếu anh Vladislav Sharolov (33 tuổi). Khi lực lượng cứu hộ đưa được anh này vào bờ thì nạn nhâ đã tử vong.

“Thời điểm đó, sóng khu vực này rất mạnh, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tắm, nhưng họ vẫn bất chấp để xuống biển”, lãnh đạo Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang cho biết.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vào bờ (Ảnh: YanNews).
Ghi nhận tại hiện trường, khu vực có sóng to, đã có biển cấm tắm (Ảnh: YanNews)
Người dân tụ tập quanh khu vực bãi biển khi lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân cuối cùng vào bờ (Ảnh: YanNews).

Khôi Minh (TH)