Chưa biết những lô máy đào Bitcoin hồi năm ngoái có lãi hay không, nhưng hàng nghìn “trâu cày tiền ảo” mới lại được nhập thêm về Việt Nam chỉ trong 3 tuần đầu năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Pháp luật TP. HCM ngày 24/1, lãnh đạo Chi cục Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã có 7.932 bộ máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng được nhập về thành phố từ đầu năm đến ngày 23/1.

Tổng giá trị của gần 8.000 máy đào tiền ảo này là gần 12,3 triệu USD, tương đương 279 tỷ đồng, và số thuế thu nộp ngân sách là gần 28 tỷ đồng.

Như vậy, bình quân mỗi máy đào tiền ảo có giá khoảng 1.550 USD.

Vị lãnh đạo này cho biết hoạt động nhập khẩu máy đào tiền ảo hiện vẫn diễn ra bình thường vì không có quy định nào cấp nhập loại hàng hóa này.

Cũng theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, cơ quan này đã tiếp nhận tờ khai nhập khẩu hơn 7.000 bộ máy đào tiền ảo từ tháng 11/2017 đến ngày 21/12/2017, trong đó 7 doanh nghiệp nhập hơn 2.500 bộ, còn các cá nhân và tổ chức không có mã số thuế nhập khẩu đã đưa về gần 3.000 bộ.

Trước đó nữa, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh của thành phố đã tiếp nhận 98 tờ khai nhập khẩu số lượng lên tới 1.478 bộ máy đào tiền ảo Bitcoin và Litecoin qua đường hàng không tính đến cuối tháng 10/2017.

Máy đào tiền ảo tiếp tục được nhập về Việt Nam bất chấp giá nhiều đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin, đã giảm mạnh sau khi lên mức đỉnh điểm vào cuối năm 2017.

Trên sàn Coindesk, giá Bitcoin hiện được giao dịch ở mức 11.349,27 USD lúc 7h45 ngày 25/1 (giờ Việt Nam), giảm gần một nửa so với mức kỷ lục 19.800 USD đạt được vào giữa tháng 12/2017.

Báo Tiền Phong dẫn lời một dân chơi Bitcoin giải thích rằng lượng nhập máy đào tiền ảo tăng cao do nhiều người chọn giải pháp tự mua máy về khai thác thay vì đầu tư hay lướt sóng vốn mang nhiều tính rủi ro, nhất là sau khi sàn giao dịch tiền ảo Bitcoinnet bị sập.

Để mua được máy đào Bitcoin, hiện tại khách hàng phải giao tiền trước 100% và trung bình từ 1 đến vài tháng mới có máy.

Xuân Tú