Trong sáng mai (17/6), toàn thành phố Đà Nẵng sẽ tạm ngừng cung cấp nước sạch để cắt điện, phục vụ xây mới trạm cung ứng nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) đã có thông báo gửi khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp nước sạch trên toàn thành phố vào sáng Chủ nhật (17/6), theo Người Lao Động.

Thời gian tạm ngưng cung cấp nước bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 sáng 17/6. Dự kiến đến khoảng 15h chiều cùng ngày, việc cấp nước trở lại mới được phục hồi hoàn toàn.

Thông báo của DAWACO về việc tạm ngừng cung cấp nước trong toàn thành phố vào sáng 17/6. (Ảnh: Người Lao Động)

Nguyên nhân của việc tạm ngưng cung cấp nước sạch trên là để cắt điện, để phục vụ thi công xây mới trạm cung ứng nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ).

Sau khi tạm ngưng cung cấp nước, DAWACO sẽ ngắt điện để di dời toàn bộ hệ thống điện tại nhà máy nước Cầu Đỏ nhằm xây dựng thêm một trạm cung ứng nước sạch mới có khối lượng khoảng 60.000 m3.

Sáng 17/6, Đà Nẵng tạm ngừng cung cấp nước sạch toàn thành phố
Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ được nâng công suất để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở Tp. Đà Nẵng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tổng mức đầu tư dự án này hơn 200 tỷ đồng. Dự kiến xây dựng trạm cung ứng mới sẽ hoàn thành vào quý 1/2019, theo Tuổi Trẻ.

DAWACO cung ứng mỗi ngày khoảng hơn 280.000 m3 nước sạch cho toàn thành phố Đà Nẵng. Riêng nhà máy nước Cầu Đỏ cung ứng đến hơn 150.000 m3/ngày đêm.

Thúy Quỳnh