Trong lúc ra phế liệu trên sông Cấm (TP. Hải Phòng), hai người dân phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ.

Chiều 23/5, Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã di dời an toàn quả bom nặng 227 kg còn nguyên ngòi nổ từ khu vực cảng cá Hạ Long, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền về địa điểm hủy nổ, theo VnExpress.

Theo đó, quả bom nặng 227kg được 2 bố con anh Trần Văn Cường phát hiện, vớt lên thuyền trong quá trình đi rà phế liệu 

Trước đó, ngày 21/5, trong lúc đang dong thuyền rà phế liệu trên sông Cấm, bố con anh Trần Văn Cường (xã Tân Dương, Thủy Nguyên) vướng vào vật thể lạ nằm dưới lòng sông. Lặn kiểm tra, anh Cường phát hiện quả bom nên dùng dây buộc kéo lên.

Khi kéo lên kiểm tra, hai bố con anh Cường thấy quả bom dài 130 cm, đường kính 50 cm, nặng 227 kg, sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ, được đưa vào bờ, gần cảng cá Hạ Long.

Ngay sau đó anh Cường liền thông báo đến cơ quan chức năng để xử lý, theo Tin8.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã giao lực lượng công binh, Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền bảo vệ hiện trường, di chuyển quả bom về nơi tập kết.

Thanh Thanh (tổng hợp)