Sau tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực, người dân đến nhà anh Trần Văn Q. (Phú Yên) thì thấy thi thể của 1 người đàn ông đã không còn nguyên vẹn. 

Vào khoảng 13h ngày 18/11, người dân xã Hoài Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên bất ngờ nghe thấy tiếng nổ rất lớn, rung chuyển cả 1 khu vực. Ngay sau đó, đơn vị chức năng đã đến nhà ông Trần Văn Q. (42 tuổi) – nơi phát ra tiếng nổ lớn thì thấy thi thể của 1 người đàn ông đã bị biến dạng, không còn nguyên vẹn. Đồng thời, phát hiện thêm 5 quả bom kích cỡ khác nhau nằm rải rác gần vụ nổ.

Nhà riêng của anh Trần Văn Q.,nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thời Đại).

Điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Q. (42 tuổi) hành nghề thợ hồ, đã có vợ và 2 con.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 5 quả bom còn lại để xác định chủng loại, phục vụ công tác điều tra.

Theo người người dân, anh Q. là người hiền lành, chăm chỉ và cũng không ai biết những quả bom trên được anh lấy từ đâu.

Đơn vị chức trách đã phối hợp với phía gia đình để thực hiện các thủ tục, khâm liệm thi thể anh Q. trước khi an táng.

Hiện, vụ việc trên đang được điều tra làm rõ.

Hoàng Minh