Đánh bại Croatia ngay trong hai hiệp chính nhờ các bàn thắng của Griezmann, Pogba, Mbappe, ĐT Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch tại World Cup. 

Croatia khởi đầu trận đấu với lối đá tấn công dồn ép Pháp đầy bất ngờ. Phút thứ 8, Ivan Strinic bất ngờ xâm nhập vùng cấm ĐT Pháp nhưng Kylian Mbappe đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự.

Pháp vẫn rất bình tĩnh để chờ thời cơ, đây không phải là lần đầu tiên họ bị ép ở thời gian đầu.

Sau khoảng 15 phút nhường thế trận, Pháp lấy lại thế trận. Phút 17, Mbappe tận dụng tốc độ khuấy đảo hành lang cánh phải của Croatia. Tiếc rằng pha căng ngang của anh lại bị 4 cầu thủ áo đỏ trắng chặn lại.

Pháp 4-2 Croatia: 'Gà trống' lần thứ 2 vô địch World Cup
Croatia gỡ hòa 1-1 ở phút 29 nhờ công của Perisic. (Ảnh: FIFA)

Phút 18, Tỷ số được mở cho Pháp. Pháp được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng. Griezmann quyết định treo bóng. Mario Mandzukic nỗ lực ngăn cản Varane nhưng chính anh lại đưa bóng vào lưới nhà trong sự bất lực của Danijel Subasic.

Phút 29, Croatia gỡ hòa 1-1. Tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm ĐT Pháp, Perisic khống chế một nhịp trước khi tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái gỡ hòa cho ĐT Croatia. N’golo Kante cũng không thể theo kèm tiền vệ số 4 của Croatia trong tình huống này.

Phút 34, Bóng chạm tay Perisic, từ một quả đá phạt góc của Pháp. Các cầu thủ Pháp phản ứng rất mạnh, và trọng tài chính nghe tư vấn của tổ VAR. Sau khi xem xét rất kỹ, ông quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền, dành cho Pháp. Griezmann sút phạt đền thành công. Cú sút sệt nhắm vào góc trái, trong khi thủ thành Subasic đổ người về hướng ngược lại. Tỷ số là 2-1 cho Pháp.

Croatia cố gắng tận dụng từng giây phút của hiệp một để gây sức ép lên phần sân của Pháp nhưng không ghi được bàn.

Pháp 4-2 Croatia: 'Gà trống' lần thứ 2 vô địch World Cup
Pogba là cầu thủ Ngoại hạng Anh thứ 2 ghi bàn ở chung kết World Cup sau Petit vào năm 1998.

Sang hiệp 2, Pháp vẫn kiên trì chơi phòng ngự phản công. Phút 54, N’Golo Kante rời sân, nhường chỗ cho Steven Nzonzi. Tiền vệ đánh chặn của Pháp bị chấn thương, cũng có thể anh đã dính một thẻ vàng nên HLV Didier Deschamp quyết định rút ra để đảm bảo an toàn về nhân sự.

Phút 59, Pogba mở đường bóng dài lên cho Mbappe. Tiền vệ thuộc biên chế Man Utd sau đó nhận lại bóng ở trước cấm địa. Và sau hai cú sút liên tiếp, Pogba đã đánh bại được thủ thành Subasic bằng cú cứa lòng chân trái. Tỷ số là 3-1 cho Pháp. Paul Pogba là cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup kể từ Emmanuel Petit năm 1998.

Pháp 4-2 Croatia: 'Gà trống' lần thứ 2 vô địch World Cup
Niềm vui của các CĐV Pháp.

Phút 65, Mbappe ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút từ ngoài cấm địa. Tương tự như bàn thua thứ ba, thủ thành Subasic lại bị khuất tầm nhìn nên không kịp phản ứng. Tỷ số là 4-1.

Phút 69, tỷ số được rút ngắn còn 2-4 cho ĐT Croatia. Hugo Lloris mắc sai lầm ngớ ngẩn biếu không cho Mario Mandzukic bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Croatia.

Những phút còn lại, Croatia nỗ lực rất nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Pháp thắng 4-2 và giành chức vô địch World Cup 2018. Đây là lần thứ 2 Pháp vô địch World Cup.

Bình An