Những giọt nước mắt tuôn rơi khi hát quốc ca có thể là lời nguyền báo hiệu kết cục thua cuộc cho đội tuyển tại World Cup. Điều này đã xảy ra với Brazil, Bờ Biển Ngà, Triều Tiên… 

Nước mắt báo hiều điềm gở

Một trong những hình ảnh đầy cảm xúc tại vòng bảng World Cup 2018 là giọt nước mắt của cầu thủ Roman Torres khi quốc ca Panama vang cất lên trong trận đấu với Bỉ.

Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
Khi quốc ca Panama vang lên trên sân vận động Fisht Olympic, các cầu thủ bộc lộ rõ sự xúc động. Đội trưởng Roman Torres, Gabriel Gomez và Anibal Godoy rơi nước mắt trong khoảnh khắc trọng đại này. (Ảnh: Getty)
Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
Năm 2010, cầu thủ Jong Tae-se cũng bật khóc khi Quốc ca Triều Tiên vang lên. (Ảnh: Saostar)

Cũng trong một trận đấu vòng bảng gặp đội tuyển Colombia, Serey Die của Bờ Biển Ngà bật khóc nức nở.

Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
“Tôi khóc vì không kiềm chế được cảm xúc, bởi được phục vụ tổ quốc và đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup là một điều rất tuyệt vời”, Serey Die chia sẻ.
Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
Giọt lệ tiếp tục tuôn rơi trên đôi mắt những cầu thủ Brazil, trong trận bán kết với đội tuyển Đức, tại World Cup 2014. Julio Cesar cùng David Luiz đều bật khóc lúc hát quốc ca. (Ảnh: Goal)

Tuy nhiên, điểm chung trong những giọt nước mắt ấy chính là kết cục thảm hại dành cho đội bóng họ mang màu cờ sắc áo. Triều Tiên của Jong Tae-se thất thủ 1-2 trước Brazil. Neymar cùng đồng đội bị cầm hòa một cách đáng thất vọng trước Mexico. Bờ Biển Ngà của Die thất thủ 1-2 trước Colombia.

Tồi tệ nhất, trong ngày Cesar, Luiz rơi nước mắt, Brazil nhận “cái tát” cay đắng trước đội tuyển Đức. Sau trận đấu, họ từng bị chỉ trích nặng nề khi chơi bóng thiếu trách nhiệm trong cuộc chiến.

Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
Dư chấn thất bại 1-7 trước Đức là nỗi ám ảnh cả đời của các cầu thủ Brazil.

Ở trận đấu giữa Panama và Bỉ năm nay, đội bóng Trung Mỹ đã chơi kiên cường và ấn tượng ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng sang hiệp hai, họ đã để thua 3 bàn do khoảng cách về trình độ vẫn còn lớn với đại diện của châu Âu.

“Bật khóc khi hát quốc ca là biểu hiện của sự yếu đuối”

Đó là một lời nhận xét thẳng thắn từ huyền thoại Rivaldo đối với việc khóc khi hát quốc ca của các cầu thủ.

Nếu muốn chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ đừng rơi nước mặt khi hát quốc ca
Huyền thoại Rivaldo. (Ảnh: Getty)

“Nếu muốn vô địch World Cup, bạn cần phải có cá tính” – Rivaldo chia sẻ với ESPN FC. “Và cũng cần phải bình tĩnh, cũng như chơi bóng với niềm vui. Khóc lóc khi hát quốc ca thì không thể hiện được những tiêu chí đó. Có cảm xúc là rất tốt, nhưng bạn cần phải chuyển hóa chúng thành ngọn lửa để chiến đấu, chứ không phải những giọt nước mắt.”

Niềm tự hào về màu cờ sắc áo không chỉ ở những giọt nước mắt. Kết quả mới phản ánh được những quyết tâm thi đấu từ các cầu thủ. Nhìn cách Cesar, Luiz vật vờ trên sân để rồi Brazil thảm bại đến 1-7 trước Đức là minh chứng.

Trong giải đấu mang tầm vóc lớn như World Cup, điều cần thiết với mỗi cầu thủ chính là giữ được cái đầu lạnh. Dĩ nhiên, thể hiện cảm xúc không có gì sai nhưng điều đó vô hình chung lại cho đối thủ thấy khả năng điều khiển cảm xúc kém.

Có thể nói, nước mắt thể hiện niềm xúc cảm đẹp đẽ nhưng phần lớn báo hiệu thất bại của đội tuyển trước thời khắc bóng lăn.

H.H