Sau khi thua Nhật Bản, U23 Nepal quyết tâm có điểm trước Olympic Việt Nam ở vòng 2 để nuôi hi vọng đi tiếp.

Ở trận đầu tiên tại Asiad 2018 tối qua, Nepal hoàn thành mục tiêu thua tối thiểu (0-1) trước Nhật Bản. Đây có thể coi là thành công với Nepal bởi Nhật Bản là “đại gia” của bóng đá châu Á. Nepal đã chủ động phòng ngự số đông. Ngay cả khi thủng lưới sớm ở phút thứ 7, Nepal vẫn chơi tử thủ.

Phát biểu sau trận thua Nhật Bản, HLV Nepal, Gyotoku Koji tuyên bố sẽ chơi khác khi gặp Việt Nam để giành điểm. Trận đấu sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 16/8 tới.

Ông Gyotoku Koji nói với VnExpress: “Trận gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ chơi tấn công nhiều hơn. Nepal muốn ghi bàn và giành chiến thắng”.

Báo chí Nepal cũng hy vọng đội U23 nước này giành vé vào vòng 1/8. Tờ Goal Nepal giật tít: “Liệu U23 Nepal có thể đánh bại U23 Việt Nam vào ngày 16/8?”.

Tờ báo này viết: “U23 Nepal đã thất thủ với tỉ số 0-1 trước U23 Nhật Bản vào hôm thứ Ba tuần này. Tuy nhiên nếu giành kết quả tốt trước U23 Việt Nam và U23 Pakistan, U23 Nepal có thể giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là một trong số các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng”.

Nepal bắt đầu dự Asiad từ năm 1982. Họ chưa từng có trận thắng nào ở sân chơi này, thậm chí chỉ có một bàn trong trận thua Kuwait 1-3 năm 1982. Tại Asiad gần nhất năm 2014, Nepal cũng nằm ở bảng D. Họ thua cả ba trận trước Iraq, Nhật Bản và Kuwait, không ghi được bàn nào và thủng lưới 13 lần.

Hiện tại U23 Nepal đứng thứ 3 ở bảng D, còn U23 Pakistan xếp bét bảng. Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng D còn Nhật Bản đứng nhì bảng.

Nepal mơ về chiến thắng khi gặp Việt Nam
Bảng D ở ASIAD. (Ảnh: Thethaovanhoa)

Bình An