Mới đây, Adidas đã tung ra quả bóng mới có tên Telstar Mechta. Quả bóng này sẽ chính thức được lăn trên sân vòng loại trực tiếp World Cup 2018.

Điểm khác biệt so với các quả bóng ở trận đấu vòng bảng là lớp vỏ của Telstar Mechta có thêm phần màu đỏ – gam màu tôn vinh đội chủ nhà Nga. Đồng thời, nó làm gia tăng sức nóng cho những trận đấu loại trực tiếp.

Cấu tạo bên trong của Mechta không có sự thay đổi. Con chip NFC vẫn được gắn bên trong quả bóng. Cho đến nay, sự xuất hiện của con chip này đã biến Telstar thành quả bóng hiện đại nhất trong các kỳ World Cup.

FIFA cho biết, Telstar Mechta có ý nghĩa là “giấc mơ” và “tham vọng”. Quả bóng đã trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm để đảm bảo với yêu cầu của những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Theo nhà sản xuất Adidas, bề mặt của quả bóng mới này được thiết kế giúp cho quỹ đạo của bóng đi chuẩn và ít thấm nước.

Telstar Mechta sẽ được sử dụng từ ngày 30/6 trong trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội – cuộc đối đầu giữa Pháp và Argentina tại Kazan.

Nguyễn Hiệp