Sau tiếng nổ lớn, toàn bộ mái nhà xưởng thu gom và xử lý nhôm phế liệu ở Hải Phòng bị thổi bay, hai người bị bỏng nặng.

Sáng 2/3, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch phường Hải Thành (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ nổ bình khí nitơ của một cơ sở thu mua, tái chế nhôm, khiến 2 người đang làm việc tại đây bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu, theo Người Lao Động.

Hiện trường xảy ra vụ nổ. (Ảnh: Người Lao Động)

Cụ thể, vào khoảng 11h30 cùng ngày, tại cơ sở tái chế nhôm số 1/3, thuộc tổ dân phố 1B, phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) xảy ra vụ nổ khí nitơ làm ông Hải (phường Trung Thành, quận Hải An, TP Hải Phòng) và một công nhân đang làm việc tại đây bị bỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều công nhân có mặt tại xưởng cơ khí đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Một trong 2 nạn nhân bị bỏng khá nặng nên đã được đưa đi điều trị tại viện Bỏng Quốc gia.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ bình ni tơ đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Mạnh Tiến