Google vừa chi 1 tỷ USD để mua Công viên công nghệ Shoreline, gần trụ sở chính tại Mountain View, California (Mỹ).

Theo tờ Mercury News, khu công viên này có diện tích khoảng 51,8 ha, bao gồm 12 tòa nhà, rộng hơn Googleplex ở Mountain View.

Thỏa thuận mới cho phép đại gia tìm kiếm này tiếp tục mở rộng bất động sản sở hữu ở Thung lũng Silicon, sau khi đã mua thêm văn phòng tại Sunnyvale, một thành phố ở Santa Clara, California.

Đây là thương vụ lớn thứ hai của Google tại Mỹ trong năm nay, chỉ sau vụ mua Chelse Market ở Manhattan (New York) hồi đầu tháng 3, với giá 2,4 tỷ USD.

Đầu tháng này, Google cũng đã đồng ý mua hơn 40.467 m2 văn phòng ở thành phố San Jose với giá 110 triệu USD.

Đây không phải lần đầu Google chi đến hàng tỷ USD cho những thương vụ thâu tóm.

Từ năm 2001 tới nay, Google đã chi hàng trăm tỷ USD cho hàng trăm thương vụ mua bán, trong đó đặc biệt phải kể đến vụ thâu tóm công ty điện thoại Motorola với mức giá cao 12,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, thương vụ mua lại Youtube với giá 1,65 tỷ USD của Google cũng được nhắc đến rất nhiều.

(Tổng hợp)