Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang điều tra về một nhóm cổ động viên Anh hát bài  có nội dung phân biệt đối xử, sau trận thua của “Tam sư” trước Croatia.

Theo một số báo cáo được đệ trình lên FIFA, cuộc điều tra nhằm vào nhóm người hâm mộ Anh hát bài “No Surrounder” (Không đầu hàng), mang nội dung kỳ thị Croatia sau khi đội nhà thua 1-2, đánh mất cơ hội vào trận chung kết World Cup 2018.

FIFA công bố thông tin trên vào ngày 12/7, mặc dù vẫn chưa rõ lời bài hát vi phạm quy tắc của liên đoàn bóng đá về phân biệt đối xử hay không.

Phóng viên BBC cho biết thêm, ngoài bài hát “No Surrounder”, CĐV Anh còn hát nhiều bài khác mang nội dung tương tự.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận về việc này vì đang trong quá trình điều tra”, thông báo của FIFA nêu rõ.

Trong trận đối đầu với Croatia diễn ra vào rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh khiến người hâm mộ tiếc nuối khi bị không thể giành chiến thắng.

Thày trò huấn luyện viên Gareth Southgate chính thức bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

FIFA điều tra CĐV Anh hát bài ca mang thông điệp phân biệt đối xử
Đội tuyển Anh để thua 1-2 trước Bỉ tại vòng Bán kết World Cup. (Ảnh: Getty)

Lúc 21h ngày 14/7 (giờ Việt Nam), Anh sẽ đối đầu với Bỉ để tranh hạng 3. Sau đó, vào 22h, ngày 15/7 là trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia.

An Yên

Từ Khóa: