Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày thứ Tư khi thị trường bị bán tháo vào cuối phiên do những lo ngại về việc lãi suất nhanh hơn dự báo. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 1/2016.

Dow Jones và S&P 500 cũng đứt mạch 10 tháng leo dốc liên tiếp, khép lại một tháng biến động và những lo ngại rằng đà tăng của lạm phát có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng tốc độ nâng lãi suất.

Nhóm cổ phiếu năng lượng suy yếu khi giá dầu sụt giảm và đây cũng là lĩnh vực có thành quả tồi tệ nhất thuộc S&P 500.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo mức độ sợ hãi trên Phố Wall, tăng 1,26 điểm lên 19,85 điểm, mức đóng cửa cao nhất trong 1 tuần.

Hôm 27/2, ông Powell – tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – đưa ra quan điểm lạc quan về nền kinh tế Mỹ và cho biết dữ liệu kinh tế làm tăng niềm tin của ông về lạm phát. Nhà đầu tư ngay lập tức dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 4 lần trong năm nay sau những phát biểu của ông.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số Dow Jones lùi 382,07 điểm (tương đương 1,5%) xuống 25.027,96 điểm, chỉ số S&P 500 mất 30,48 điểm (tương đương 1,11%) còn 2.713,8 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite hạ 57,35 điểm (tương đương 0,78%) xuống 7.273,01 điểm.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 2,55:1.

Nhóm cổ phiếu bán lẻ là một trong những điểm sáng trong phiên này. Cổ phiếu Booking Holdings tăng vọt 6,8% sau báo cáo lợi nhuận khả quan, còn cổ phiếu nhà bán lẻ quần áo giá rẻ TJX leo dốc 6,9% sau khi cho thấy doanh số bán hàng tích cực.

Hiện có đến 76% số công ty thuộc S&P 500 công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, cao hơn mức bình quân 72% ghi nhận được trong 4 quý vừa qua, theo dữ liệu từ Thomson Reuters.

Tính chung trong tháng 2/2018, Dow Jones lao dốc 4,3%, S&P 500 sụt 3,9% và Nasdaq Composite 1,9%. Đây cũng là tháng sụt giảm mạnh nhất của Nasdaq Composite kể từ tháng 10/2016.

Quang Minh