Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 01/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP HCM công bố nguyện vọng tuyển sinh lớp 10

Các trường THPT Gia Định, Hùng Vương, Trần Phú có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng một nhất, 1.700-1.800 người, theo VnExpress.

Từ nay đến hết ngày 8/5, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 diễn ra từ ngày 2 đến 3/6. Thí sinh lần lượt thi ba môn Văn, Ngoại ngữ, Toán. Riêng học sinh chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào cuối đợt.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. (Ảnh: VnExpress).

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường THPT.

Ở khối lớp 10 thường, các trường THPT Hùng Vương, Gia Định, Trần Phú có đông thí sinh đăng ký dự thi nhất. Trong đó, Gia Định có tỷ lệ 1 chọi 2,7. Ở khối lớp 10 chuyên, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có hơn 2.800 thí sinh đăng ký dự thi.

Vingroup tham gia vào lĩnh vực xe buýt

Ngày 1/5, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty TNHH dịch vụ vận tải VinBus, chính thức tham gia lĩnh vực vận tải hành khách.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này được công bố sẽ vận hành theo mô hình phi lợi nhuận, góp phần xây dựng nền giao thông công cộng văn minh, hiện đại, giảm ô nhiễm cho các đô thị lớn của Việt Nam.

VinBus sẽ sử dụng 100% xe buýt điện do VinFast sản xuất. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH dịch vụ vận tải VinBus có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng theo mô hình phi lợi nhuận.

Dự kiến, VinBus sẽ cung cấp dịch vụ vận tải từ tháng 3-2020, bắt đầu tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và sẽ sử dụng 100% xe buýt điện.

Trước mắt, công ty sẽ đưa vào vận hành 3.000 xe buýt điện do hãng xe VinFast sản xuất. Hiện nhà máy sản xuất xe buýt điện VinFast đang trong quá trình xây dựng và lắp đặt hệ thống nhà xưởng.

Như vậy, sau y tế và giáo dục, Vingroup tiếp tục tham gia vào lĩnh vực giao thông công cộng với hình thức phi lợi nhuận.

Đào móng nhà, nông dân ở Nghệ An phát hiện hũ tiền cổ 36 kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, người dân ở Nghệ An đã phát hiện một hũ tiền cổ nặng 36kg. Đồng tiền có đường kính hơn 2 cm, ở giữa có lỗ vuông, xung quanh có bốn chữ Hán,

Ngày 2/5, VnExpress đưa tin, anh Lang Văn Trung (35 tuổi, xã Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, vài ngày trước trong lúc gia đình thuê máy múc để san lấp nền nhà thì múc trúng một hũ sành ở độ sâu hơn một mét.

“Lúc máy đang múc đất ở độ sâu khoảng 1,2m thì chạm phải một vật lạ, chúng tôi tưởng đá nhưng khi lại gần thì thấy một cái hũ có nắp, dính đầy bùn đất. Nhiều người xung quanh thấy lạ đã đổ xô tới xem”- Báo Nghệ An dẫn lời anh Trung nói.

Anh Lang Văn Trung và hũ tiền cổ vừa mới đào được. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Chiếc hũ sành màu vàng cao 45 cm, đường kính nơi rộng nhất khoảng 30 cm, phần miệng rộng chừng 15 cm, được đậy kín bằng một nắp rời. Chiếc hũ còn nguyên vẹn, đựng tiền xu cổ.

Chiếc hũ và số tiền xu cổ này được gia đình anh Trung rửa sạch, lau chùi cẩn thận. Qua quan sát thấy số lượng tiền xu (hình tròn, lỗ vuông) khá nhiều, nhưng đã bị hoen rỉ, khó đọc được chữ Hán ghi trên đồng tiền. Tổng trọng lượng hũ tiền là 36 kg. Anh Trung mới lấy dăm đồng tiền để xem, số còn lại để nguyên trong bình ước lượng trên 25 kg.

(xem thêm)

Thuyền nổi trên Hồ Tây ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 2/5 tại một nhà thuyền nổi trên Hồ Tây, Hà Nội. Sau đám cháy kéo dài khoảng 40 phút, thuyền nổi bỏ hoang này chỉ còn trơ khung sắt.

Trưa ngày 2/5, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Tây Hồ cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h15 cùng ngày, tại một nhà hàng nổi nằm trên hồ Tây.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, đám cháy rộng khoảng 100 m2 đã được dập tắt ngay sau đó. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an quận Tây Hồ điều tra làm rõ”, vị lãnh đạo này thông tin.

Nhà hàng nổi bỏ hoang bốc cháy dữ dội trên Hồ Tây. (Ảnh: Dân Trí)

Tại hiện trường, đám cháy với cột khói bốc cao hàng chục mét. Toàn bộ diện tích phần nổi của nhà thuyền bị lửa bao trùm.

Theo báo VnExpress, cột khói đen bốc cao vài chục mét, bao trùm chiếc thuyền dài chừng 30 m, cao 10 m. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới khống chế lửa. Đến gần 12h, hỏa hoạn được dập tắt, thuyền chỉ còn trơ khung sắt, không có ai bị thương.

Thuyền nổi bị cháy rụi. (Ảnh: Phạm Dự/VnExpress)

Thuyền vốn là nhà hàng nổi hoạt động nhiều năm ở góc hồ cạnh phố Nguyễn Đình Thi giao với đường Thanh Niên. Từ năm 2017, thuyền được tập kết về khu Đầm Bảy và dừng hoạt động.

Bến du thuyền trên Hồ Tây có khoảng 10 thuyền nổi được thiết kế làm nhà hàng, quán bar. Một số thuyền vẫn đang được kinh doanh cà phê, quán ăn. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News