Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả, nguy cơ sạt lở cao

Từ đêm 27/8, rạng sáng 28/7, mưa to đến rất to có xu hướng tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cách đây 4 ngày, Thủy điện Hòa Bình nhận lệnh đóng bớt 2 cửa xả đáy để tạo điều kiện tiêu thoát úng ngập cho hạ du, nhưng đến chiều tối 26/7 lại nhận được lệnh mở 1 cửa xả đáy vì miền Bắc sắp đón một đợt mưa lũ mới trên diện rộng, theo Báo Lào Cai.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: VTC14)

Chiều tối ngày 26/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có lệnh số 22 vào hồi 18 giờ ngày 26/7 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình bắt đầu mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 9 giờ sáng mai 27/7 và đồng thời phát liên tục tất cả 8 tổ máy phát điện. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn mà có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Từ sáng mai, Thủy điện Hòa Bình lại mở thêm 1 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào ngày 23/7, Ban chỉ đạo Trung ương đã có 2 công điện số 20 và 21 yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng lần lượt hai cửa xả đáy sau khi lưu lượng nước lũ về hồ Hòa Bình giảm, mực nước tích trữ đã xuống cao trình 104,44m, đồng thời thời tiết cũng có dấu hiệu tốt hơn. Mục đích đóng bớt các cửa xả đáy là để hỗ trợ công tác tiêu thoát úng tại các địa phương ở hạ du.

Tuy nhiên theo quan trắc vào hồi 17 giờ ngày 26/7 thì mực nước hồ Hòa Bình lại ở cao trình là 105,3 m với lưu lượng lũ đến hồ là 3.980 m3/giây, tổng lưu lượng xả là 3.980 m3/giây.

Từ đêm 25/7 đến ngày 26/7, tại miền Bắc lại tiếp tục có mưa lớn. Trong đó, bản tin chiều và tối nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 27/7 mới có mưa to đến rất to, riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to.

Vừa đóng cửa xả, thủy điện Hòa Bình lại được lệnh mở ảnh 2.

Bắt giữ cô giáo kẹp cổ, tát thâm mặt bé 5 tuổi

Theo Infonet, ngày 28/7, công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp bảo mẫu N.H.P (27 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành bé P.T.N.D (5 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) gây thương tích..

Trước đó, sáng 26/7, Công an xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP. HCM) đã mời bảo mẫu H.P. lên làm việc. Nữ bảo mẫu này bước đầu khai nhận, do cháu D. biếng ăn và thường xuyên nôn ói nên đã dùng tay đánh vào má cháu, để dọa cháu.

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, sáng 27/7 bố bé D. đã đưa con đi giám định pháp y theo quyết định trưng cầu giám định của công an. Hiện tại sức khỏe của bé đã dần ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị lệch một bên má, tổn thương này trong quá trình điều trị kết hợp với uống thuốc sẽ khỏi.

Bố bé D. cho biết, ông sẽ không đề nghị khởi tố hình sự cô giáo.

“Nếu cơ quan tố tụng vẫn truy tố thì tôi muốn giảm án cho cô vì hoàn cảnh của người này cũng đáng thông cảm,” bố bé D. nói thêm.

Hiện tại, bảo mẫu H.P đang có con nhỏ, vừa ly hôn chồng, trong khi mẹ và chị gái đang nhập viện.

Cô giáo tát bé gái 5 tuổi ở Sài Gòn sưng mặt bị bắt khẩn cấp

Vùng mặt bị tổn thương của cháu N.D (Ảnh: Infonet)

Trước đó, trưa 25/7, trong giờ uống sữa, bé P.T.N.D (5 tuổi) bị ói, bảo mẫu H.P đã đánh liên tiếp vào mặt bé D. khiến cháu bé bị tổn thương vùng má.

Bộ GTVT kiến nghị dừng xây dựng 2 trạm BOT

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho phép dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT, theo Báo Giao Thông.

Đầu năm 2016, Bộ Giao thông giao cho nhà đầu tư đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường mới Chợ Mới – Bắc Kạn dài khoảng 30km tại tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, hiện tuyến đường Chợ Mới – Bắc Kạn đầu tư theo hình thức BOT không khả thi về phương án tài chính (nguồn thu phí không đủ chi phí trả lãi vay, vận hành và bảo trì).

Việc xây dựng kết hợp đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn vào dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới (đoạn Hà Nội -Thái Nguyên) dẫn đến đầu tư một nơi, thu phí một nơi sẽ không đảm bảo công bằng cho người sử dụng dịch vụ đường bộ.

“Nếu đầu tư thêm và tiến hành thu phí là chưa phù hợp với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14”, kiến nghị nêu rõ.

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho dừng triển khai hai dự án trên. Đồng thời, xem xét ưu tiên nguồn dự phòng vốn ngân sách Nhà nước trung hạn giai đoạn 2016-2020 để trả nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đã thực hiện xong, theo Báo Pháp Luật TP. HCM.

Bộ GTVT muốn dừng 2 dự án BOT trên QL3 do ‘đầu tư 1 nơi, thu phí 1 nơi’
Toàn cảnh QL3 mới Thái Nguyên – Chợ Mới. (Ảnh: Báo Giao Thông)

QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên dài gần 64 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn, các phương tiện có thể đi QL3 cũ hoặc theo tuyến đường BOT Thái Nguyên – Chợ Mới dài hơn 40km (hoàn thành năm 2017). Việc nghiên cứu khả thi dự án đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn dài 30km để nối tiếp với TP. Bắc Kạn.

Quảng Nam: Lại động đất kèm tiếng nổ ở Sông Tranh

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 28/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) phát thông báo, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra chỉ cách nhau 2 phút tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) – nơi có thủy điện Sông Tranh 2.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào 0h19′ có độ lớn 3,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km. Đến 0h21′, lại trận động đất 3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Người dân ở thủy điện Sông Tranh giật mình tỉnh giấc vì 2 trận động đất kèm tiếng nổ
Bản đồ chấn tâm trận động đất mạnh 3,7 richter rạng sáng 28/7. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My cho Dân Trí biết, họ cảm nhận rất rõ 2 trận động gây rung chuyển kéo dài 4-5 giây và nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất. Họ cũng bày tỏ lo lắng khi chỉ trong vòng vài ngày gần đây, động đất liên tục xảy ra.

Như vậy, chỉ 3 ngày xảy ra 6 trận động đất gần thủy điện Sông Tranh 2. Trước đó, sáng ngày 26/7, 4 trận động đất xảy ra ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News