Cho rằng các cháu chơi trước nhà “làm ồn” khiến con mình không học được, một phụ nữ 34 tuổi (trú P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã tạt nước nóng vào người bé trai 7 tuổi khiến cháu bé bị bỏng độ 1.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Trao đổi với báo Thanh Niên, ngày 24/7, bà Võ Thị Lệ Chua (Chủ tịch UBND P. Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ một cháu bé 7 tuổi bị một phụ nữ tạt nước nóng vào người.

Theo Công an TP. Nha Trang, ngày 23/7, cháu Lê Hoàng Bảo T. (7 tuổi) cùng bạn chơi đùa trước nhà bà Phạm Thị Quý (34 tuổi, trú P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang).

Phạm Thị Quý tại cơ quan công an. (Ảnh: An Bình)

Người phụ nữ này cho rằng các bé gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến việc học bài của con mình, nên ra la và bảo các bé đi chỗ khác chơi.

Một lúc sau, cháu T. lại cùng bạn ra chơi đùa ở khu vực trước nhà bà Quý. Thấy vậy, bà Quý bực tức cầm ca nước nóng chạy ra và tạt vào người bé T. khiến cháu bị bỏng.

Phát hiện sự việc, gia đình đưa bé T. tới Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang cấp cứu, đồng thời trình báo công an. 

Một bác sĩ chia sẻ trên Zing.vn, “Sau khi thăm khám, chúng tôi kết luận bệnh nhân T. bị bỏng độ 1 ở vùng mặt và ngực”.

Hiện, Công an TP. Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Phạm Thị Quý về hành vi cố ý gây thương tích.

Bảo Hà (Tổng hợp)