Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Theo đó, do các mặt hàng phục vụ người dân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất tăng cao khiến CPI tăng trở lại.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,79% so với tháng 1 và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất đạt 1,53%, trong đó thực phẩm tăng 1,71% và lương thực tăng 1,44%, ăn uống ngoài gia đình 1,14%.

Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia cho biết nguyên nhân chính là do tiêu dùng của người dân trong dịp Tết và nhu cầu gạo cho các hợp đồng xuất khẩu tăng cao.

CPI tháng Hai tăng mạnh do giá hàng hóa dịp Tết tăng cao
Giá cả hàng hóa trong dịp Tết tăng mạng là nguyên nhân khiến chỉ số CPI tháng Hai tăng cao. (Ảnh: Mai Linh)

Xếp thức hai là nhóm giao thông tăng 0,79% do ảnh hưởng của giá xăng dầu trong những đợt tăng trước đó.

Xếp thứ ba là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,75% do nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán của người dân, trong đó giá bia, rượu tăng 1,1%; thuốc hút tăng 0,51%; đồ uống không cồn tăng 0,41%.

Tiếp theo là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,72%, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với việc nhiều gia đình đổ xô đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và những chuyến du xuân đầu năm.

Các mặt hàng khác như may mặc, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục… đều có mức tăng dưới 0,3%.

Riêng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,09%; bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

Chỉ số lạm phát cơ bản tăng 0,49% so với tháng 1 và 1,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, bảng công bố của Tổng Cục Thống kê cũng cho thấy giá vàng trong tháng 2 tăng 1,83% so với tháng 1 và 6,05% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng chỉ số đồng đôla giảm 0,01% so với tháng 1.

NguyễnThu